Nguồn gốc Covid-19: Trung Quốc nói kết luận của tình báo Mỹ 'không đáng tin cậy' về mặt khoa học

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 27/8 cho biết, báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ về nguồn gốc của dịch bệnh Covid-19 'không đáng tin cậy về mặt khoa học'.

Phòng thí nghiệm trong Viện Virus học Vũ Hán trở thành tâm điểm của các nghi vấn về nguồn gốc Covid-19 nhưng Trung Quốc luôn bác bỏ nghi vấn này. (Nguồn: Times).

Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washing ton cũng nhấn mạnh, báo cáo của tình báo Mỹ tuyên bố một cách sai trái rằng, Bắc Kinh đang cản trở cuộc điều tra toàn cầu về đại dịch.

Cùng ngày, Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC) đã công bố bản tóm tắt báo cáo về cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, trong đó khẳng định, IC đã đạt được “đồng thuận rộng rãi” rằng, virus SARS-COV-2 không được phát triển như một vũ khí sinh học.

Theo báo cáo, IC cần thêm thông tin về giai đoạn đầu của đại dịch để đưa ra "giải thích chắc chắn hơn về nguồn gốc Covid-19" và điều này đòi hỏi sự hợp tác của Trung Quốc.

Báo cáo viết: "Cộng đồng tình báo và cộng đồng khoa học toàn cầu vẫn thiếu các mẫu xét nghiệm lâm sàng hoặc dữ liệu về các ca bệnh Covid-19 đầu tiên. Để đưa ra kết luận chắc chắn hơn, cần sự hợp tác của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục gây trở ngại cho cuộc điều tra toàn cầu, từ chối chia sẻ thông tin và đổ lỗi cho các nước khác, trong đó có Mỹ".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguon-goc-covid-19-trung-quoc-noi-ket-luan-cua-tinh-bao-my-khong-dang-tin-cay-ve-mat-khoa-hoc-156572.html