Nguồn gốc của Stonehenge

5.000 năm sau khi người dân ở Anh bắt đầu xây dựng Stonehenge, giờ đây các nhà khoa học phát hiện một cách chính xác nơi xuất phát của một số tảng đá khổng lồ và chúng được khai quật như thế nào.

Một nhóm gồm 12 nhà địa chất và khảo cổ học trên khắp Vương quốc Anh tìm thấy bằng chứng về các công cụ thời tiền sử, nêm đá và hoạt động đào bới trong các mỏ đá.

Theo đó, vào khoảng năm 3.000 trước Công nguyên, con người đã vận chuyển những tảng đá này đến địa điểm Stonehenge ngày hôm nay từ những ngọn đồi đối diện với đồi Preseli, vị trí các nhà khảo cổ trước đây cho là nơi đá xuất phát. Các mỏ đá có tên Carn Goedog và Craig Rhos-y-felin.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguon-goc-cua-stonehenge-578590.html