Nguồn lây của ca COVID-19 ở BV Phổi Trung ương có thể từ ổ dịch Đà Nẵng

Bệnh viện Phổi Trung ương ban đầu nhận định, nguồn lây của ca COVID-19 tại đây có thể từ ổ dịch Đà Nẵng, trên chuyến bay VN160.

Ngày 15/5, Bệnh viện Phổi Trung ương thông tin về trường hợp 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại đây.

Đại diện bệnh viện cho biết, ban đầu xác định nguồn lây có thể từ Đà Nẵng, trên chuyến bay VN160.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đưa ra giả thiết khác là nguồn lây có thể xuất phát từ bệnh viện, nhưng giả thiết này ít có khả năng xảy ra. Bởi trước đó ngày 4/5, Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên, bảo vệ, sinh viên, bếp ăn với 1.099 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, tất cả bệnh nhân, người nhà đã được xét nghiệm trước khi vào viện và xét nghiệm trọng điểm ngẫu nhiên, đều cho thấy bệnh viện an toàn.

Bệnh viện Phổi Trung ương, nơi vừa ghi nhận 2 ca COVID-19 ngày 14/5.

Bệnh viện Phổi Trung ương, nơi vừa ghi nhận 2 ca COVID-19 ngày 14/5.

Để chứng minh cho những giả thiết trên, theo PGS-TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, ngày 15/5, Bệnh viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà với khoảng 2.000 mẫu.

Trước đó ngày 14/5, Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận 2 ca COVID-19 là các bác sĩ làm việc tại Phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện.

Bệnh viện cho biết, ngày 15/5, 5 người thuộc diện F1, 19 trường hợp F2 và 10 người khác có liên quan các ca bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Phổi Trung ương cũng báo cáo, Phòng Chỉ đạo chương trình của bệnh viện nằm ở vị trí độc lập với khối khám chữa bệnh và làm việc online là chủ yếu.

Ngoài ra, ca bệnh đầu tiên ghi nhận tại đây cũng có ý thức, chỉ đến viện khi thực sự cần thiết và ít tiếp xúc với người khác.

Sau khi phát hiện 2 ca bệnh, ngày 14/5, Bệnh viện Phổi Trung ương cũng quyết định cách ly y tế, khử khuẩn toàn bộ khu vực Phòng Chỉ đạo chương trình; điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan.

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguon-lay-cua-ca-covid-19-o-bv-phoi-trung-uong-co-the-tu-o-dich-da-nang-ar612464.html