Nguồn nhân lực cho phát triển điện gió ngoài khơi

Theo Quy hoạch Điện VIII, Việt Nam có kế hoạch nâng công suất điện gió ngoài khơi từ mức 0 ở thời điểm năm 2023 lên 6 GW vào năm 2030, tầm nhìn 70 - 91,5 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, các nhà đầu tư, nhà phát triển cũng như các nhà thầu cần chuẩn bị sẵn lực lượng lao động lành nghề, chất lượng cao, đặc biệt trong những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn. Đây là đánh giá của các chuyên gia tại Hội thảo 'Cơ hội nghề nghiệp ngành điện gió ngoài khơi' được tổ chức ngày 28/3 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nguon-nhan-luc-cho-phat-trien-dien-gio-ngoai-khoi-115466.htm