Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học bỏ trống, ĐH Khoa học Thái Nguyên nói gì?

Đại diện nhà trường cho hay do có sự không thống nhất giữa bộ phận kế toán và biên tập nên số liệu nguồn thu từ NCKH trong 3 công khai bỏ trống.

Nhà trường lý giải về con số 51,75% tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp

Theo thống kê từ đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), tổng số lượng sinh viên nhập học năm 2018 là 483 sinh viên.

Cũng theo đề án tuyển sinh năm 2023, số sinh viên tốt nghiệp năm 2022 là 250 người, chiếm 51,75% số sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2018 (tổng là 483). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp khá thấp.

Thông tin với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về số lượng sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp, trong văn bản trả lời của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tới phóng viên có nêu: Trong mục báo cáo tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp (thời điểm thống kê là tháng 5/2023), số liệu sinh viên được đề cập trong bảng tốt nghiệp đợt tháng 6/2022. Hiện, nhà trường xét 4 lần tốt nghiệp/năm nên những sinh viên không đủ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 sẽ tham gia xét tốt nghiệp vào các đợt tiếp theo.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, kế hoạch đào tạo một số môn học của trường bị ảnh hưởng như học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học,... Đây là những học phần tiên quyết để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học bỏ trống

Trong báo cáo 3 công khai năm học 2022-2023, mục báo cáo công khai tài chính (ký ngày 20/9/2023), tổng nguồn thu năm 2022 của Trường Đại học Khoa học là 92,370 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn thu từ ngân sách là 23,124 tỷ đồng; nguồn thu từ học phí là 65,208 tỷ đồng; nguồn thu từ nguồn hợp pháp khác là 4,028 tỷ đồng. Riêng nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường bỏ trống.

Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tại báo cáo 3 công khai. Ảnh chụp màn hình.

Lý giải về thông tin nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường bị bỏ trống, văn bản của Trường Đại học Khoa học do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thế Chính - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường là đơn vị đứng đầu trong Đại học Thái Nguyên về số lượng bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI. Trong 5 năm gần đây, cán bộ giảng viên trường đã công bố 1.543 bài báo khoa học. Hàng năm, trường công bố từ 40 - 100 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, chiếm trên 50% tổng số các bài báo thuộc danh mục ISI của Đại học Thái Nguyên.

Ngoài ra, trường không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ, năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên.

Trong nội dung 3 công khai trên website của trường trước đây, do có sự không thống nhất giữa bộ phận kế toán và bộ phận biên tập nên đã sơ suất về nguồn thu từ nghiên cứu khoa học. Cụ thể, trong giai đoạn khó khăn và để khuyến khích nghiên cứu khoa học nên trường không yêu cầu các chủ nhiệm đề tài trích nộp thêm kinh phí về nhà trường ngoài quản lý phí theo quy định.

Do vậy, bộ phận kế toán cho rằng, kinh phí nghiên cứu khoa học chủ yếu phân bổ cho các chủ nhiệm đề tài, nhà trường không sử dụng nguồn kinh phí này vào công việc của đơn vị nên bộ phận kế toán không kê vào nguồn thu. Trường đã cho rà soát và yêu cầu rút kinh nghiệm và cập nhật đầy đủ lên website của trường.

Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cập nhật ngày 29/12/2023 đã bổ sung nguồn thu từ nghiên cứu khoa học. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ Tạp chí, nhà trường đã có điều chỉnh. Số liệu báo cáo 3 công khai tại mục báo cáo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023 (cập nhật đến tháng 12/2023) đã được trường hiệu chỉnh.

Theo đó, nguồn thu từ ngân sách là 23,124 tỷ đồng; nguồn thu từ học phí là 63,987 tỷ đồng; nguồn thu từ nguồn hợp pháp khác là 3,838 tỷ đồng; nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 8,829 tỷ đồng.

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp giai đoạn 2018 - 2023 của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Bảng: NTCC.

Nhà trường lý giải về giáo trình được xuất bản gần 35 năm trước

Về danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo, theo khảo sát của phóng viên tại danh sách giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2022 - 2023 (ký ngày 20/9/2023) trong báo cáo 3 công khai, có đầu sách được xuất bản gần 35 năm trước.

Đơn cử như sách Đô thị cổ Việt Nam (1989); Vật liệu sinh học chitin (1997); Một số phương pháp phân tích hóa lý (1995); Hình học vi phân (1989); sách A Textbook of Translation (1988); Các học thuyết quản lý (1996); Tâm lý học trong thể thao (1999),…

Về nội dung trên, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên cho biết, trong những năm qua, nhà trường đã và đang cố gắng dành kinh phí để cập nhật mới các giáo trình, tài liệu tham khảo và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên số của Đại học Thái Nguyên tại Trung tâm số. Ngoài ra, trường cũng đã phát huy tối đa nội lực: chỉ trong 3 năm 2021 - 2023, cán bộ, giảng viên của trường là chủ biên, tham gia biên soạn và đã xuất bản 54 giáo trình, sách chuyên khảo và nhiều chương sách tại các nhà xuất bản uy tín; trường đã kết nối 1.800 giáo trình, sách tham khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đây hầu hết là các tài liệu mới, tuy nhiên, do đặc thù, một vài môn học thuộc ngành khoa học cơ bản có nội dung kiến thức mang tính hàn lâm, kinh điển nên thư viện của trường vẫn sử dụng một số tài liệu cũ vì chất lượng giáo trình mới không hơn.

Trong thời gian tới, trường sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc mua giáo trình, tài liệu tham khảo mới, đặc biệt là kết nối, khai thác các nguồn dữ liệu số của Đại học Thái Nguyên và các cơ sở liên kết trong nước và quốc tế.

Thảo Ly

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nguon-thu-tu-nghien-cuu-khoa-hoc-bo-trong-dh-khoa-hoc-thai-nguyen-noi-gi-post240431.gd