Ngưỡng mộ hai nữ bộ trưởng nổi tiếng của Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman và Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj có lẽ là hai nữ chính trị gia nổi tiếng nhất ở Ấn Độ hiện nay, khi đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong chính phủ.

Ngày 3/9/2017, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bổ nhiệm nữ nghị sĩ Nirmala Sitharaman trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ấn Độ. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên trong gần 40 năm qua một phụ nữ Ấn Độ nắm giữ chức vụ chủ chốt này. Và bà Sitharaman trở thành một trong những nữ bộ trưởng nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Ảnh: DUB.

Bà Sitharaman sinh ngày 18/8/1959 tại Madurai, Tamil Nadu, Ấn Độ. Bà từng tốt nghiệp trường Seethalakshmi Ramaswamy ở Tiruchirapalli với tấm bằng cử nhân Kinh tế và sau đó lấy bằng Thạc sĩ của trường Đại học Jawaharlal Nehru ở Delhi năm 1980. Ảnh: DNA India.

"Nữ tướng" Nirmala Sitharaman gia nhập Đảng Bharatiya Janata (BJP) vào năm 2008 và trở thành người phát ngôn của đảng này. Năm 2014, bà được bổ nhiệm vào nội các của Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: DNA India.

Tháng 5/2016, bà Nirmala là một trong 12 ứng viên được Đảng BJP đề cử tham gia cuộc bầu cử Rajya Sabha vào ngày 11/6/2016 và giành chiến thắng. Ảnh: MC.

Ngày 3/9/2017, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng và trở thành người phụ nữ thứ hai nắm giữ chức vụ này trong lịch sử Ấn Độ. Trước đó, cựu Thủ tướng Indira Gandhi từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 1/1980 đến tháng 1/1982. Ảnh: The Week.

Về đời tư, bà Sitharaman kết hôn với ông Parakala Prabhakar, một nhà bình luận về chính trị, kinh tế, xã hội nổi tiếng, vào năm 1986. Họ có một người con. Ảnh: SG.

Một người phụ nữ quyền lực và nổi tiếng không kém bà Nirmala trong chính trường Ấn Độ hiện nay chính là nữ Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj. Bà sinh ngày 14/2/1952 tại Ambala Cantt, Haryana. Ảnh: FE.

Ngoại trưởng Sushma từng theo học trường Đại học Sanatan Dharma ở Ambala Cantonment và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân về Khoa học Chính trị. Tiếp đến, bà học luật tại Đại học Punjab ở Chandigarh. Ảnh: India.com.

Bà đã được bầu làm dân biểu Quốc hội 7 lần và 3 lần được bầu làm thành viên của Viện Lập pháp, từng là Thống đốc Delhi. Trong cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ năm 2014, bà đã giành chiến thắng từ đơn vị bầu cử Vidisha tại bang Madhya Pradesh. Ảnh: TN.

Bà Sushma trở thành Ngoại trưởng Ấn Độ từ ngày 26/5/2014 và là người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này. Ảnh: IT.

Nhật báo Wall Street Journal của Mỹ từng ca ngợi bà Sushma là chính trị gia được yêu mến nhất Ấn Độ. Ảnh: MC.

Về đời tư, bà Sushma kết hôn với ông Swaraj Kaushal vào ngày 13/7/1975. Họ có một người con gái, Bansuri, là cựu sinh viên của trường Đại học Oxford. Ảnh: IT.

Mời độc giả xem thêm video về bà Nirmala Sitharaman (Nguồn: NDTV)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguong-mo-hai-nu-bo-truong-noi-tieng-cua-an-do-1178588.html