Ngưỡng mộ tài sắc hai vị Hoàng hậu Nhật Bản xuất thân thường dân

Hoàng thái hậu Michiko và Hoàng hậu Masako đều có xuất thân thường dân, song tài năng và nhan sắc của họ khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Hoàng thái hậu Michiko là người có xuất thân thường dân đầu tiên kết hôn với thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Từ thời trẻ, bà đã nổi tiếng là một phụ nữ có học vấn và nhan sắc hơn người. Ảnh: UR.

Hoàng thái hậu Michiko là người có xuất thân thường dân đầu tiên kết hôn với thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Từ thời trẻ, bà đã nổi tiếng là một phụ nữ có học vấn và nhan sắc hơn người. Ảnh: UR.

Hoàng thái hậu Michiko sinh ngày 20/10/1934 tại thủ đô Tokyo trong một gia đình trí thức và giàu có. Bà là con gái cả của doanh nhân Hidesabuto và Fumiko Shoda. Ảnh: MM.

Bà Michiko tốt nghiệp thủ khoa Văn học Anh, Trường Đại học Thánh Tâm vào năm 1957. Ảnh: Getty.

"Bà ấy thông minh, xinh đẹp và giỏi thể thao. Sự nổi tiếng của bà giống như của những công nương như Catherine hay thậm chí là Công nương Diana", nhà báo Yukiya Chikashige từng nhận xét. Ảnh: VT.

Tháng 8/1957, bà Michiko gặp gỡ Hoàng thái tử Akihito tại một sân quần vợt ở Karuizawa. Hai người kết hôn vào ngày 10/4/1959 trong không khí vui mừng của người dân cả nước. Ảnh: Twitter.

Năm 1989, Hoàng Thái tử Akihito lên ngôi và trở thành nhà vua thứ 125 của Nhật Bản sau khi Nhà vua Hirohito qua đời, và bà Michiko trở thành Hoàng hậu đầu tiên của đất nước Mặt trời mọc có xuất thân thường dân. Ảnh: Nikkei.

Ngày 30/4/2019, Thiên hoàng Akihito thoái vị và nhường ngôi cho Hoàng thái tử Naruhito (trái) và trở thành Thượng hoàng. Hoàng hậu Michiko, theo quy định mới trong hiến pháp cũng không còn là Hoàng hậu nữa mà chính thức trở thành Hoàng Thái hậu. Ảnh: DW.

Ngày 1/5/2019, Thái tử Naruhito chính thức bước lên ngôi vị Thiên hoàng Nhật Bản và Hoàng hậu Masako (ảnh), con dâu của Hoàng Thái hậu Michiko, trở thành hoàng hậu thứ hai của Nhật Bản có xuất thân thường dân. Ảnh: MM.

Hoàng hậu Masako sinh năm 1963 tại Tokyo, Nhật Bản, xuất thân từ gia đình danh giá. Cha bà là cựu thẩm phán Tòa án quốc tế và quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Bà kết hôn với Thái tử Naruhito, hiện giờ là Nhật hoàng, vào năm 1993, sau 7 năm yêu nhau. Ảnh: DE.

Trước khi kết hôn, bà Masako đã sở hữu thành tích ít người bì kịp và nổi tiếng với nhan sắc của mình. Bà từng tốt nghiệp 3 đại học danh tiếng là Đại học Harvard, Đại học Tokyo và Đại học Oxford. Ảnh: SCMP.

Nhờ khả năng thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Pháp và Đức, bà từng được công tác tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: KN.

Mời độc giả xem thêm video: Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito (Nguồn video: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nguong-mo-tai-sac-hai-vi-hoang-hau-nhat-ban-xuat-than-thuong-dan-1317667.html