Ngưu tặc... 'rửa trâu'!

Là chỗ quen biết với một chủ trang trại chăn nuôi đại gia súc tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nên Hoàng Nhật Hùng (1982, trú xã Kỳ Phong) khá rành rẽ về quy luật hoạt động của trang trại này. Chính vì vậy, Hùng không mấy khó khăn khi vào trộm cùng lúc 8 con trâu được nuôi tại trang trại này. Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh cho hay đã phá thành công Chuyên án 0719TT, bắt giữ đối tượng Hoàng Nhật Hùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng Nhật Hùng và phương tiện liên quan đến vụ trộm trâu.

Hoàng Nhật Hùng và phương tiện liên quan đến vụ trộm trâu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng 15- 11, khi phát hiện mất 8 con trâu trị giá khoảng 400 triệu đồng, anh Hoàng Nhất Quý đã tới CAH trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH Kỳ Anh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, ghi nhận dấu vết, các điều tra viên (ĐTV) nhận định, việc mất một lúc 8 con trâu là cực kỳ hy hữu, đối tượng gây án phải từ 2 người trở lên và phương tiện để vận chuyển là ô-tô tải loại lớn. Để đấu tranh có hiệu quả, CAH Kỳ Anh đã lập chuyên án điều tra truy xét. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian vào cuộc điều tra, sàng lọc và soát xét, BCA đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên. Ngày 13- 12, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã ra lệnh bắt giữ đối tượng Hoàng Nhật Hùng để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Nhật Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Là chỗ bà con thân thích với anh Quý nên biết được quy luật sinh hoạt của gia đình này. Tối 14-11, khi biết gia đình anh Quý có công chuyện, không ai trông giữ đàn trâu trong trại nên Hùng nảy sinh ý định trộm trâu đem bán. Do đã chuẩn bị từ trước, khi thời cơ đến, Hùng đã gọi điện cho Dương Đình Hà (1965, trú xã Xuân Lâm, H. Nam Đàn, Nghệ An) để thuê xe ô-tô. Ngay trong đêm, Hà lái xe tải BKS 37N-1914 chạy vào Kỳ Anh để chở trâu cho Hùng. Khoảng 1 giờ 30 ngày 15- 11, khi Hà chạy xe vào đến Kỳ Phong, Hùng chỉ dẫn đường cho chạy xe đến trại của anh Quý. Tại đây, Hùng lần lượt đưa 8 con trâu lên xe rồi bảo Hà chở về H. Nam Đàn. Sau đó, Hùng gọi điện cho Bành Trọng Linh (1967, cũng trú Xuân Lâm, H. Nam Đàn) để gửi trâu.

Trước khi mang đi tiêu thụ, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hùng cùng với Bành Trọng Linh dùng kế “rửa trâu” bằng cách đổi 8 con trâu trộm cho người dân trong xã, sau đó mới đem trâu vừa đổi được đem bán. Do thấy trâu của Hùng và Linh đem đổi to khỏe nên đa phần người dân đồng ý. Sau khi đổi xong, Hùng ung dung chở 8 con trâu nói trên đi ra tỉnh Hà Giang để tiêu thụ.

Tuy nhiên, hành vi này của Hùng đã bị CAH Kỳ Anh lần theo dấu vết, bắt giữ và 8 con trâu tang vật vụ án cũng được thu giữ, trả cho khổ chủ. Xe ô-tô BKS 37N-1914 là phương tiện dùng để chở trâu và một số tang vật liên quan cũng được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng ra trước pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_199798_.aspx