Nguy cơ bùng phát dịch bệnh do muỗi

Mỗi năm, thế giới có hàng nghìn ca tử vong do mắc các bệnh truyền từ muỗi như sốt xuất huyết, Zika...

Muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới gây gây ra gần một triệu ca tử vong mỗi năm. Ảnh: Blogafonte.com.

Theo tờ News Week, khu vực Bắc Mỹ và nhiều nước châu Âu sắp tới phải đối mặt với nguy cơ bùng phát các bệnh nhiệt đới do muỗi gây ra.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới, chúng gây ra gần một triệu ca tử vong mỗi năm. Phần lớn số ca tử vong này do bệnh sốt rét lây truyền qua muỗi cái Anopheles và một số bệnh khác do muỗi lây truyền như: Sốt xuất huyết, sốt vàng da và Zika.

Hiện tại, nhóm bệnh này chủ yếu chỉ xuất hiện ở vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao, muỗi sẽ có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động lên các vùng vĩ độ phía bắc mát mẻ hơn.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu giúp các sinh vật trung gian gây bệnh như muỗi có thể tìm thấy nơi cư trú ở nhiều khu vực hơn.

Tiếp đến là những đợt bùng phát xảy ra ở những khu vực người dân có miễn dịch yếu và hệ thống y tế công cộng chưa được chuẩn bị, tiến sĩ Rachel Lowe, giáo sư tại Viện Nghiên cứu và Nghiên cứu Cấp cao Catalonia và lãnh đạo nhóm Khả năng phục hồi Sức khỏe Toàn cầu tại Trung tâm Siêu máy tính Barcelona, cho biết.

Thực tế, mùa nóng kéo dài sẽ tạo cơ hội cho sự lây lan của các bệnh do muỗi lây truyền, tạo điều kiện cho các đợt bùng phát ngày càng thường xuyên và khó giải quyết hơn.

Nhiệt độ tăng cao không phải là mối lo duy nhất. Nghiên cứu mới từ phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Lowe chỉ ra tình trạng hạn hán kèm theo thời tiết ấm nóng và lượng mưa lớn làm tăng nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết.

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Lowe và các đồng nghiệp được công bố vào năm 2021, thêm 4,7 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và sốt xuất huyết vào năm 2070 so với giai đoạn 1970 đến 1999 nếu tình trạng biến đổi khí hậu hiện tại vẫn tiếp diễn.

Ngay cả khi đạt được các mục tiêu toàn cầu về biến đổi khí hậu, điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng lây lan của những căn bệnh này. “Chúng ta phải lường trước các đợt bùng phát và có tiến hành can thiệp sớm để ngăn chặn dịch bệnh xảy ra ngay từ đầu”, tiến sĩ Lowe nói.

Bằng cách kết hợp giám sát côn trùng với dự báo khí hậu, chúng ta có thể dự đoán chính xác hơn các đợt bùng phát này và hướng nguồn lực đến các khu vực có nguy cơ cao nhất.

"Bằng cách phân tích các mẫu thời tiết, tìm kiếm địa điểm sinh sản của muỗi bằng máy bay không người lái và thu thập thông tin từ các cộng đồng địa phương và quan chức y tế, chúng tôi hy vọng cung cấp cho người dân thời gian để chuẩn bị và tự bảo vệ mình", tiến sĩ Lowe chia sẻ.

Vy Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguy-co-bung-phat-dich-benh-do-muoi-post1472744.html