Nguy cơ bùng phát xung đột tại Trung Đông

Lãnh đạo nhiều quốc gia lên tiếng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế.

Động thái trên được loan đi sau khi quân đội Mỹ đã bổ sung thêm 3.000 binh sĩ tới Kuwait nhằm tăng cường duy trì an ninh tại Trung Đông, đồng thời đặt nhiều đơn vị trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

 Chính phủ Mỹ hối thúc công dân nước này khẩn trương dời khỏi Iraq

Chính phủ Mỹ hối thúc công dân nước này khẩn trương dời khỏi Iraq

Trước đó, Washington xác nhận đã mở cuộc không kích tại sân bay thủ đô Baghdad của Iraq vào lúc rạng sớm ngày 3/1 gây ra cái chết của tướng Tư lệnh chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, Qassem Suleimani. Và ngay sau đó là tuyên bố “trả đũa” khốc liệt của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei.

Trả lời báo giới xung quanh cái chết của Tư lệnh Iran tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tướng Qasem Soleimani hàng đầu của Iran đã bị "tiêu diệt" khi nhân vật này đang lên kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh “Washington không tìm cách lật đổ chính phủ Iran” cũng như tiến hành vụ tấn công tại Baghdad là để “ngăn chặn một cuộc chiến”.

Khoảng trên 3.000 binh sĩ Mỹ vừa được triển khai tới Trung Đông

Căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington ngay lập tức đã khiến lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Nga, Anh và Đức lên tiếng đề nghị các bên kiềm chế, đồng thời chỉ trích hành động của Mỹ chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ.

Trong diễn biến liên quan, chỉ sau khoảng 24 giờ xảy ra cuộc tấn công của Mỹ khiến Tướng Soleimani thiệt mạng, thủ đô Baghdad lại rung chuyển thêm một đợt không kích mới làm ít nhất 6 người thuộc phe thân Iran thiệt mạng.

KIM LONG (BBC, AFP)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguy-co-bung-phat-xung-dot-tai-trung-dong-post255989.html