Nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, hiện nay một số nơi thuộc các tỉnh Ðiện Biên, Lai Châu và Sơn La do nhiều ngày không có mưa, trời nắng, thời tiết khô hanh có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bình Dương và Bình Phước, một số nơi có nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Vì vậy, Cục Kiểm lâm đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Chi cục Kiểm lâm vùng 1, từ đầu năm đến nay, tại các tỉnh phía bắc tình trạng cháy rừng, phá rừng tăng đột biến. Cụ thể, đã xảy ra 110 vụ cháy rừng (tăng 24 vụ) với hơn 607 ha rừng bị thiệt hại; 827 vụ phá rừng với hơn 238 ha. Một số nơi tại các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên, Thái Nguyên vẫn tồn tại những điểm nóng về cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Trên địa bàn hai phường Nam Khê và Bắc Sơn, TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa xảy ra cháy rừng. Theo thống kê, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 30 ha rừng sản xuất. Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại huyện Văn Bàn (Lào Cai) vừa diễn ra hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh bốn huyện Văn Bàn (Lào Cai), Than Uyên (Lai Châu), Văn Yên và Mù Cang Chải (Yên Bái).Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục. Bên cạnh đó, các địa phương có rừng giáp ranh đã ký quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

Nhằm tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Bắc Kạn đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong các tháng mùa khô, nơi có nguy cơ cháy rừng cao nhằm phát hiện sớm điểm cháy để chủ động phòng cháy. Ðồng thời, kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy rừng để ngăn chặn kịp thời.

Ðến nay, tại tỉnh Tuyên Quang, các cơ sở đã gieo ươm khoảng 5 triệu cây giống để phục vụ trồng rừng vụ xuân 2020. Nhằm bảo đảm chất lượng cây giống, cơ quan chuyên môn đang tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống không bảo đảm và ngoài danh mục cơ cấu giống.

Ðể bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, tỉnh Hòa Bình đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung 206 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì và củng cố 1.835 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các hạt kiểm lâm duy trì, củng cố, tu sửa gần 94 km đường băng cản lửa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, với nền nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 13 độ C, cao nhất từ 20 đến 23 độ C; riêng vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C, đề phòng băng giá và sương muối.

Sáng 6-12, tại Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu xuống 0 độ C và tại đỉnh Kháu Nha, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải xuống -1 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá.

Theo dự báo, vụ đông xuân năm nay, tỉnh Lào Cai có khoảng 18.000 con gia súc không có thức ăn và khoảng 8.000 con gia súc không có chuồng trại, nguy cơ bị chết đói, rét cao nếu xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Vì vậy, tỉnh đang khuyến cáo người dân trong những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C, không chăn thả hoặc bắt gia súc làm việc; cung cấp đủ lượng thức ăn thô xanh, giữ ấm cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Ðông, phía tây khu vực giữa và nam Biển Ðông từ nay đến ngày 8-12, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42501702-nguy-co-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem.html