Nguy cơ dịch bệnh sau lũ, hơn 100 y bác sĩ lên đường giúp người dân

Trước nguy cơ dịch bệnh sau khi nước lũ rút, bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương cử hơn 100 y bác sĩ về tận vùng thấp trũng giúp bà con.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp xảy ra bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho bà con nhân dân, đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa.

Sau khi nước lũ rút đi, vô số các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ như: Sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ…

Đợt mưa lũ vừa qua khiến Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt trên diện rộng, nguy cơ cao bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm sau khi nước rút đi.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt trên diện rộng, nguy cơ cao bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm sau khi nước rút đi.

Trước nguy cơ này, ngày 7/11, bệnh viện Trung ương Huế đã cử hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên chia thành 3 đoàn để khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ phòng dịch cho nhiều người dân trên địa bàn.

Hơn 100 y bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế lên đường từ sáng sớm về tận các vùng thấp trũng ở Thừa Thiên-Huế.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân các xã bị thiệt hại nặng do bão lụt” tại 5 xã vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên-Huế của bệnh viện này.

Rất đông người có mặt tại các trạm y tế từ sớm.

Người dân được các bác sĩ khám chữa bệnh ...

Cấp thuốc miễn phí...

...Tặng quà hỗ trợ khắc phục các thiệt hại.

Sáng cùng ngày, đoàn đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ phòng dịch và tặng quà cho 2.500 người dân tại trạm y tế các xã Thủy Thanh (huyện Hương Thủy), xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), xã Phú Lương ( huyện Phú Vang), xã Phong Bình (huyện Phong Điền), xã Quảng An (huyện Quảng Điền).

Hoạt động này sẽ được tiếp tục tại xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) vào ngày 14/11 tới đây.

Đoàn còn tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở các điểm nguy cơ dịch bệnh cao.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, đây là một trong các chương trình chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa được bệnh viện thường xuyên triển khai hằng năm để giúp đỡ cho người dân ở vùng sâu vùng xa, khó có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Đồng thời tư vấn, giáo dục sức khỏe để bà con có thể tự phòng tránh được các bệnh thường gặp.

“Hy vọng, thời gian sắp tới, với sự chung tay của cả nước, miền Trung ruột thịt sẽ vượt qua được khó khăn, người dân nơi đây ổn định cuộc sống”, Thạc sĩ Lan Hương nói.

Lê Công Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguy-co-dich-benh-sau-lu-hon-100-y-bac-si-len-duong-giup-nguoi-dan-a495822.html