Nguy cơ hoãn trao giải Nobel Văn học vì bê bối quấy rối tình dục

Viện Hàn lâm Thụy Điển hôm nay thông báo sẽ công bố quyết định về việc có hoãn trao giải thưởng Nobel Văn học năm nay hay không sau một bê bối quấy rối tình dục đình đám.

Một cuộc họp thường niên của Viện Hàn lâm Thụy Điển tại thủ đô Stockholm - Ảnh: Reuters

Hiếm khi các giải thưởng Nobel bị hủy hoặc trì hoãn công bố. Lần cuối cùng giải Nobel Văn học không được trao là vào năm 1943 do chiến tranh thế giới lần 2, theo Reuters.

“Các thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển tham gia cuộc họp ngày hôm nay sẽ đưa ra quyết định liệu có trì hoãn hay không và sẽ công bố thông tin trong ngày 4.5”, bà Louise Hedberg đại diện của viện cho biết.

Ngày công bố giải Nobel Văn học vẫn chưa được ấn định mặc dù thường diễn ra vào giữa tháng 10 hằng năm.

Viện Hàn lâm Thụy Điển, một hội đồng bao gồm nhiều học giả danh tiếng, đang phải đối mặt với vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến nhiếp ảnh gia Jean-Claude Arnault, chồng của một nữ thành viên của viện là nhà văn Katarina Frostenson.

Ông Arnault còn bị cáo buộc rò rỉ thông tin về người thắng giải trước thời hạn công bố. Tuy nhiên, cả ông Arnault và bà Frostenson bác bỏ mọi cáo buộc.

Nhiếp ảnh gia Jean-Claude Arnault và vợ là nhà văn Katarina Frostenson, một thành viên của Viện hàn lâm Thụy Điển

Có 6 trong số 18 thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển đã từ chức sau khi vụ bê bối bị phanh phui hồi cuối năm 2017. Còn 2 thành viên khác không tham gia công việc của viện vì lý do khác.

Trong một thông báo hồi tháng rồi, Viện Hàn lâm Thụy Điển thừa nhận đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và niềm tin đối với viện bị sụt giảm nghiêm trọng.

Các viện khác ở Thụy Điển sẽ chịu trách nhiệm những giải thưởng Nobel về khoa học. Trong khi đó, Ủy ban Nobel ở Na Uy chịu trách nhiệm giải thưởng Hòa bình.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nguy-co-hoan-trao-giai-nobel-van-hoc-vi-be-boi-quay-roi-tinh-duc-959017.html