Nguy cơ lũ miền Trung lên cao 5m, hàng chục hồ chứa đang phải xả tràn

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, mực nước các sông tại Trung Bộ và Tây Nguyên đang lên cao. Hàng ngàn hồ chứa thủy lợi đã đầy nước, trong khi nhiều hồ chứa thủy điện đang phải điều tiết qua tràn.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết từ 19 giờ ngày 20/11 đến 7 giờ sáng nay (21/11), ở khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Phú Bài (Thừa Thiên Huế) 67mm; Trà Leng (Quảng Nam) 62mm; Thạch An (Quảng Ngãi) 70mm; hồ Mỹ Thuận (Bình Định) 81mm…

Do mưa vẫn tiếp diễn nên từ ngày 21/11 đến ngày 22/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng tiếp tục có lũ; biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3,0 - 5,0m, hạ lưu các sông từ 1,0 - 3,5m.

Mực nước các sông tại khu vực miền Trung đang lên cao.

Mực nước các sông tại khu vực miền Trung đang lên cao.

Đỉnh lũ trên các sông chính từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1; các sông nhỏ ở Quảng Ngãi; các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1 - 2.

Mực nước các hồ chứa thủy lợi và thủy điện hiện nay cũng rất đáng lo ngại. Số liệu của Bộ NN&PTNT sáng nay (21/11) cho biết, tại khu vực Bắc Trung Bộ, 1.319 hồ chứa thủy lợi đã đầy nước. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có lần lượt 298 hồ và 676 hồ chứa thủy lợi đầy nước.

Mực nước các hồ chứa thủy điện cũng đang lên cao. Tại khu vực Bắc Bộ, hiện có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 47 - 63 m3/s. Tương tự, khu vực Bắc Trung Bộ có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 57 m3/s.

Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có tới 6 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 300 m3/s; còn khu vực Tây Nguyên có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 10 - 75 m3/s.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, hiện nay diễn biến mưa, lũ còn rất phức tạp. Do đó, các địa phương, nhất là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo.

Bên cạnh chủ động các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, cần tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia để kịp thời xử lý tình huống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 7 giờ ngày 21/11 đến 19 giờ ngày 22/11, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 23/11 đến 24/11, mưa lớn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp…

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguy-co-lu-mien-trung-len-cao-5m-hang-chuc-ho-chua-dang-phai-xa-tran.html