Nguy cơ mất an toàn điện do rơm rạ, thả diều

Công nhân Điện lực Tây Hòa phát tờ rơi, tuyên truyền cho học sinh tại xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) về việc không thả diều gần đường dây điện. Ảnh: THỦY TIÊN

Từ đầu tháng 4 đến nay, khoảng 70.000 khách hàng trong toàn tỉnh bị mất điện vì các sự cố xảy ra trên lưới điện, nguyên nhân chủ yếu là do diều hoặc rơm rạ, rác mía bay vào đường dây. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn, cung cấp nguồn điện ổn định, người dân cần nâng cao ý thức, không để trẻ em thả diều gần đường dây điện.

Diều vướng đường dây, hàng ngàn gia đình mất điện

Chiều 1/5 vừa qua, 6.544 hộ dân ở các xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Đồng (huyện Tây Hòa) bị mất điện trong khoảng 60 phút, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, nhất là khi đang trong kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 38, máy cắt điện MC473 thuộc trạm biến áp Tuy Hòa 2 bị nhảy, hệ thống không đóng điện tự động được. Khi phát hiện sự cố, Điện lực Tây Hòa đã nhanh chóng cử lực lượng đi kiểm tra và có phương án chuyển phương thức cấp điện. Ngay sau đó, đơn vị đã đóng các máy cắt điện MC473 Phú Nhiêu cấp điện cho phân đoạn 500-3 Núi Đất và đóng máy cắt điện MC473 Hòa Mỹ cấp điện cho phân đoạn 100-3 Cảnh Tịnh. Đồng thời, 15 công nhân của đơn vị đi kiểm tra toàn bộ khu vực còn lại và phát hiện một con diều bị đứt dây, vướng vào đường dây 22kV tại khoảng cột 105-106 thuộc xuất tuyến 473 trạm biến áp Tuy Hòa 2. Sau khi tháo gỡ con diều này, đến 17 giờ 39, máy cắt MC473 thuộc Trạm biến áp 110kV Tuy Hòa 2 đã được đóng điện, toàn bộ khách hàng mới được cấp điện trở lại.

Ông Lê Trung Chính, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Tây Hòa cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tây Hòa đã xảy ra 3 sự cố trên lưới điện, trong đó có 2 sự cố kéo dài do diều và bong bóng vướng vào đường dây, 1 sự cố thoáng qua do rơm bay vào đường dây. Các sự cố này đã làm cho khoảng 9.000 khách hàng khu vực thị trấn Phú Thứ, các xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Đồng bị mất điện.

Tương tự, trong ngày 29/4, tại huyện Sông Hinh, 2.439 khách hàng ở các xã Ea Ly và Ea Bar bị mất điện, nguyên nhân cũng do diều vướng vào đường dây điện gây sự cố. Theo Điện lực Sông Hinh, sự cố được phát hiện vào lúc 7 giờ 33 khi máy cắt MC477 Buôn Thứ bị nhảy và không đóng lại được. Qua kiểm tra thấy phân đoạn 713 Bắc Sơn ghi nhận tín hiệu sự số, đơn vị đã cô lập vùng sự cố bằng cách thao tác tại chỗ cắt phân đoạn 713 Bắc Sơn; đồng thời đóng máy cắt MC477 Buôn Thứ trở lại. Sau đó, các công nhân nhanh chóng đi kiểm tra toàn bộ phân đoạn 713, phát hiện tại khoảng cột 518-519 có diều đang bị vướng trên đường dây 22kV và đã tháo gỡ. Đến 9 giờ 9, phân đoạn 713 mới được đóng điện lại.

Ông Huỳnh Đăng Toàn, Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Phú Yên cho biết: Qua theo dõi và thống kê, từ đầu tháng 4/2023 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 13 sự cố gây mất điện, làm cho gần 70.000 khách hàng mất điện đột ngột. Nguyên nhân gây nên những sự cố mất điện hầu hết là do diều, rơm rạ, rác mía bay vướng vào đường dây điện. Ngành Điện đã thực hiện cắt điện tạm thời khoảng 20 lần để gỡ diều vướng trên đường dây nhằm ngăn ngừa sự cố điện.

Nâng cao ý thức

Theo Công ty Điện lực Phú Yên, mùa hè là thời điểm thường xuyên xảy ra các sự cố trên lưới điện do diều vướng vào đường dây. Nhiều sự cố chỉ mất điện thoáng qua và nhanh chóng được cấp điện trở lại, nhưng cũng có những sự cố kéo dài gây mất điện hàng giờ liền, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây bất tiện trong sinh hoạt của người dân.

Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Tây Hòa Lê Trung Chính cho biết, Tây Hòa là địa phương có cánh đồng lúa lớn nhất tỉnh nên tình trạng thả diều gần hành lang an toàn lưới điện thường xuyên xảy ra, nhất là trong dịp hè. Để đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định, liên tục cho người dân, đơn vị đã triển khai các giải pháp kỹ thuật như bọc lèo, lắp nạnh chắn rơm, chụp mũ sứ đứng cách điện… Vào khoảng 15 giờ mỗi ngày, đội đường dây của đơn vị sẽ đi kiểm tra toàn bộ lưới để phát hiện sớm, gỡ các diều bị vướng trên đường dây, ngăn chặn sự cố xảy ra.

Còn theo Điện lực Tuy An, bên cạnh giải pháp kỹ thuật, đơn vị này còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ an toàn lưới điện, trong đó có việc không thả diều, bong bóng bay, vật bay khác trong hành lang an toàn lưới điện.

Ngoài những cố gắng của ngành Điện, thì người dân, nhất là những gia đình có con em thường chơi thả diều phải đặc biệt quan tâm, giáo dục các em không nên thả diều gần đường dây điện. Bởi việc thả diều không chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, mà còn uy hiếp đến sự an toàn của các em; nhiều trường hợp khi diều bị vướng vào đường dây điện, các em tự ý khều, tháo gỡ diều mà không đảm bảo các điều kiện an toàn tối thiểu nên xảy ra tai nạn.

Theo quy định tại Nghị định 14/2014 và Nghị định 17/2022 của Chính phủ, người thả diều, vật bay gần đường dây gây ra sự cố trên lưới điện sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rất mong chính quyền địa phương, nhà trường tích cực tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về việc này. Các gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý con em của mình.

Ông Huỳnh Đăng Toàn, Trưởng phòng An toàn

Công ty Điện lực Phú Yên

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/298630/nguy-co-mat-an-toan-dien-do-rom-ra-tha-dieu.html