Nguy cơ mất an toàn từ cẩu tháp dự án 8B Lê Trực

Việc dự án 8B Lê Trực khóa cổng đã diễn ra hơn 2 tháng nay, toàn bộ thiết bị, cơ sở vật chất tạm thời không hoạt động và di dời. Một doanh nghiệp phải làm đơn kiến nghị TP Hà Nội được thu hồi các thiết bị của mình.

Ngày 14/11, ông Vũ Văn Dũng – GĐ Công ty CP thiết bị và tư vấn đầu tư công trình xây dựng Thăng Long đã làm đơn gửi UBND TP Hà Nội về việc “Mất an toàn của thiết bị cẩu tháp của 8B Lê Trực”.

Cụ thể, ngày 1/9/2016, Công ty Thăng Long và Công ty Phương Bắc có ký kết một hợp đồng cho thuê thiết bị nâng hạ cẩu tháp có mã hiệu TC 5613a để lắp dựng tại công trình phá dỡ số 8B Lê Trực. Thời gian thực hiện thực hiện là 02 tháng kể từ ngày ký kết.

Sau khi thực hiện hết 2 tháng và công việc không còn được tiếp tục thực hiện nữa, Công ty Thăng Long đã yêu cầu được tháo dỡ thiết bị cẩu nhưng bị từ chối và không được tháo gỡ thiết bị xuống để bảo dưỡng và tiếp tục hoạt động. Đã nhiều lần Công ty Thăng Long gửi công văn đến phường Điện Biên và UBND quận Ba Đình cho phép tháo dỡ nhưng không nhận được hồi âm.

Theo ông Dũng, hơn 1 năm nay thiết bị cẩu của Công ty CP thiết bị và tư vấn đầu tư công trình xây dựng Thăng Long vẫn bị giữ mặc cho nắng mưa, không được bảo dưỡng sửa chữa nên có khả năng một số chi tiết phụ tùng đã bị han gỉ hoặc gãy vỡ không đảm bảo an toàn cho sự vận hành của thiết bị. Nguy cơ thiết bị cẩu có thể bị đổ sập lúc nào không thể biết trước hoặc các chi tiết phụ tùng như bộ phận chuyển tải cần cẩu, hộp điều khiển khởi động, dây cáp có thể bị đứt gãy, đổ xuống nhà dân trong khu vực gây mất an toàn về tính mạng người dân.

Ngoài ra, trong đơn kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội, GĐ Công ty Thăng Long cũng cho rằng, việc ký kết và thực hiện hợp đồng đã hoàn tất nhưng phía Công ty Phương Bắc mới thanh toán được một phần tiền là 254 triệu đồng nhưng tổng số tiền phải trả và phát sinh lên đến 2 tỷ đồng. Số tiền Công ty Phương Bắc chưa thanh toán là 1.758.775.000 đồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người lao động.

Ông Dũng mong muốn UBND Thành phố quan tâm để triệt tiêu nguy cơ xảy ra mất an toàn đến tính mạng của người dân trong khu vực thành phố do thiết bị cẩu gây nên.

Nhằm làm rõ thông tin trên, PV đã liên hệ với ông Đàm Văn Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phương Bắc thì nhận được câu trả lời đã nghỉ hưu (!?)

Liên quan đến những diễn biến của dự án 8B Lê Trực thì trước đó, UBND phường Điện Biên tiến hành khóa cổng dự án để đảm bảo việc kiểm soát người ra vào công trình xây dựng tại dự án này.

UBND phường Điện Biên đã tiến hành giao cho chủ đầu tư giữ một chìa khóa, UBND phường giữ một chìa khóa.

UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình đã có văn bản gửi Công ty cổ phần May Lê Trực (chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực). Theo văn bản này, trong những ngày gần đây ở phía mặt trước tòa nhà 8B Lê Trực phần giáp mặt phố Trần Phú kéo dài xuất hiện lực lượng tự xưng là người mua căn hộ tại tòa nhà 8B Lê Trực có tập kết các xe ba gác và treo băng rôn kêu cứu đề nghị trả lại nhà, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự khu vực trên.

Do vậy UBND phường Điện Biên đề nghị Công ty cổ phần May Lê Trực phối hợp cùng UBND phường trong việc duy trì đảm bảo an ninh trật tự. Để đảm bảo việc kiểm soát người ra vào công trình xây dựng tại số 8B Lê Trưc, tại cổng chính tòa nhà, phía giáp mặt phố Trần Phú kéo dài UBND phường sẽ tiến hành khóa cổng đồng thời giao cho UBND phường giữ một chìa khóa, chủ đầu tư giữ một chìa khóa.

PV

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguy-co-mat-an-toan-tu-cau-thap-du-an-8b-le-truc-215839.htm