Nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu sắn Phú Yên

Hiện nay, 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn tại tỉnh Phú Yên phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng sản xuất sớm hơn kế hoạch do thiếu nguyên liệu.

Nhiều năm qua, bệnh khảm lá sắn trên diện rộng tại tỉnh Phú Yên vẫn chưa có thuốc đặc trị. Diện tích cây sắn bị thu hẹp, nếu không thay thế giống sắn mới kháng bệnh, nông dân sẽ tự chuyển sang trồng mía và keo, nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến sắn.

Niên vụ 2022-2023 này, diện tích sắn toàn tỉnh Phú Yên chỉ còn 23.000 ha, giảm gần 5.000 ha so với vụ trước. Năng suất sắn chỉ đạt từ 14 - 15 tấn, giảm từ 3 - 5 tấn/ha do bệnh khảm lá. Hiện nay, 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn tại tỉnh Phú Yên phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng sản xuất sớm hơn kế hoạch do thiếu nguyên liệu.

Thiếu nguyên liệu, nhà máy sắn Sông Hinh hoạt động cầm chừng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Phú Yên cho biết, do cây sắn bị bệnh khảm, bệnh này chưa có thuốc đặc trị nên giảm năng suất. Năm nay, các nhà máy kết thúc mua sớm hơn, lý do có một số diện tích người dân họ chuyển đổi qua trồng mía và trồng keo vì giá mía và keo một vài năm gần đây tăng tương đối cao.

Chưa có năm nào giá sắn nguyên liệu tại tỉnh Phú Yên lại tăng cao như hiện nay, có thời điểm lên tới 3.600 đồng/kg, tăng gần 1.000 đồng/kg so với đầu vụ nhưng nông dân lại không có để bán, còn các nhà máy thì phải kết thúc vụ sản xuất sớm hơn mọi năm. Nhà máy sắn Sông Hinh công suất 1.300 tấn củ tươi/ngày nhưng chỉ hoạt động được hơn 40% công suất vì thiếu nguyên liệu.

Nông dân miền núi tỉnh Phú Yên thu hoạch sắn.

“Năng suất giảm nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng của nhà máy. Bệnh khảm lá làm giảm năng suất từ 40-50% sản lượng vì củ ít, độ bột cũng giảm đi”, ông Huỳnh Tấn Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tinh bột sắn Sông Hinh nói.

Thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến đang diễn ra ngay tại các vùng trồng sắn trọng điểm của tỉnh Phú Yên. Theo kế hoạch, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đồng Xuân hoạt động đến hết tháng 5 nhưng đến nay phải dừng sản xuất trước 1 tháng do thiếu nguyên liệu.

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đồng Xuân phải dừng sản xuất trước 1 tháng do thiếu nguyên liệu.

Ông Nguyễn Thạnh, Giám đốc Nhà máy sản xuất tinh bột Sắn Đồng Xuân cho biết, trong những năm gần đây nhà máy luôn luôn thiếu nguyên liệu. Trầm trọng nhất năm nay do thời tiết và bệnh khảm lá nên năng suất thấp. “Trước đây năng suất sắn đạt 20 tấn/ha, nay còn 12 tấn/ha làm khiến nhà máy thu mua không đạt sản lượng sản xuất”, ông Thạnh cho biết./.

CTV Nhã Uyên/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguy-co-pha-vo-quy-hoach-vung-nguyen-lieu-san-phu-yen-post1011961.vov