Nguy cơ rình rập tại đường liên xã

Tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 87A đến Quốc lộ 70B thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, sau khi được cải tạo, nâng cấp và xây mới một số đoạn lại xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nguyên nhân của tình trạng này là do phương tiện lưu thông với tốc độ cao nhưng không chú ý quan sát, nhất là tại các điểm giao cắt nguy hiểm.

Biển cảnh báo phương tiện đi qua đường giao cắt trên đường liên xã thuộc huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Trên đường liên xã đi qua xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy hướng về Quốc lộ 70B, theo quan sát của chúng tôi, lượng phương tiện tham giao thông rất đông. Huyện Thanh Thủy là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu du lịch, thường xuyên đón lượng lớn các đoàn xe du lịch, xe tải, xe container, đầu kéo... Sau khi tuyến đường liên xã này được nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng, các phương tiện di chuyển qua đây thường đi với tốc độ cao, nhiều người không chú ý quan sát tình hình giao thông và biển chỉ dẫn.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép khi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Thế nhưng, dù đã có nhiều biển báo đường giao nhau, các phương tiện giao thông vẫn đi với tốc độ cao. Trong khi hai bên ven đường nhà dân san sát nhau, các hoạt động dân sinh diễn ra sôi nổi thì việc nhiều phương tiện vẫn đi với tốc độ cao là nguy cơ gây tai nạn. Dù mới đưa vào sử dụng từ đầu năm đến nay nhưng đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là đoạn giáp ranh giữa xã Trung Thịnh (Thanh Thủy) và xã Thắng Sơn (Thanh Sơn). Anh Bùi Văn Hào (khu 2, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy) cho biết: “Mặc dù biển báo hiệu đường giao nhau được cắm đầy đủ tại các ngã ba, ngã tư nhưng ít phương tiện giảm tốc độ, gây ra va chạm với các xe đi từ trong ngõ ra dẫn đến tai nạn nghiêm trọng”.

Y thức chấp hành pháp luật của nhiều người khi đi qua đoạn đường trên còn kém, không tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, như sử dụng rượu, bia vẫn lái xe; đi không đúng làn đường quy định, không chú ý quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu… Trước tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã tích cực vào cuộc, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông. Mặc dù vậy, khi không có bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều người lái xe lại tiếp tục phóng nhanh, vượt ẩu. Đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ và có ý thức chấp hành quy định của pháp luật, đồng thời xử phạt nghiêm minh, có tính răn đe hơn nữa đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: THÙY DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/nguy-co-rinh-rap-tai-duong-lien-xa-591087