Nguy cơ sạt lở cao trên quốc lộ 3 qua Bắc Cạn

Trưa 4-8, Chi cục trưởng quản lý đường bộ 1.4 (Cục quản lý đường bộ 1) Vũ Tuấn Anh cho biết, vị trí ta-luy dương sát quốc lộ 3, đoạn Km142+700 thuộc xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới (Bắc Cạn) đang có nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa an toàn người tham gia giao thông.

Hàng trăm phương tiện ùn ứ, chờ xử lý thông đường.

Hàng trăm phương tiện ùn ứ, chờ xử lý thông đường.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 3-8, tại vị trí nói trên, khoảng 500m3 đá bất ngờ xô xuống đường, vùi lấp, làm chết bà Trần Thị Tư (SN 1943) đang đi xe máy trên đường. Đá lở gây ách tắc cục bộ, làm tê liệt giao thông. Ngay sau đó, Chi cục quản lý đường bộ 1.4 phối hợp tỉnh Bắc Cạn đã huy động phương tiện, máy móc, nhân lực thông đường.

Tuy nhiên, đến sáng nay, 4-8, một khối lượng đất, đá lớn tiếp tục sạt xuống đường, gây ách tắc giao thông. Quan sát tại hiện trường có thể thấy, ta-luy dương cao hàng trăm mét, nhiều vết nứt xuất hiện, đất có dấu hiệu bở rời, nhiều tảng đá mồ côi có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Hầu hết các vị trí nằm ở ta-luy dương dốc đứng, vượt quá tầm với của máy xúc, máy móc không thể “leo” lên để xử lý. Trước nguy cơ sạt lở cao, Chi cục quản lý đường bộ 1.4 đã phải tạm cấm lưu thông qua vị trí này, đồng thời huy động máy móc san gạt lượng đất, đá trên mặt đường. Việc xử lý tạm thời kéo dài đến tận 12 giờ 30 phút mới xong, vì vậy, hàng trăm xe ô-tô ở chiều Cao Bằng xuống và Thái Nguyên lên ùn ứ.

Chi cục trưởng quản lý đường bộ 1.4 Vũ Tuấn Anh cho biết thêm, do nguy cơ tiếp tục sạt lở hiện vẫn rất cao, do vậy, sau khi xử lý thông đường, đơn vị sẽ cho xe đi qua, tuy nhiên phải theo dõi cao độ để tránh tình huống bất trắc. Chi cục đã thông tin tới Sở Giao thông vận tải hai tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên đề nghị thông báo rộng rãi để các phương tiện lưu thông theo các hướng phân luồng qua quốc lộ 3B và 3C. Chi cục cũng có văn bản báo cáo tới Cục đường bộ 1 đề nghị sớm có giải pháp xử lý triệt để vị trí có nguy cơ sạt lở tại ta-luy dương.

Nhiều đá mồ côi, đất lăn xuống đường trong sáng nay, gây ách tắc giao thông.

Để bảo đảm an toàn lưu thông cho nhân dân, sáng nay, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Cạn đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, xử lý đất, đá trên mặt đường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, tỉnh đề nghị Chi cục quản lý đường bộ 1.4, chỉ đạo Ban an toàn giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình, trường hợp không an toàn thì phân luồng giao thông kịp thời, phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời nguy cơ sạt lở tại đây.

Được biết, nhiều năm qua, khoảng 10km đường trên quốc lộ 3, đoạn từ xã Hòa Mục (huyện Chợ Mới) tới phường Xuất Hóa (TP Bắc Cạn) thường xuyên xảy ra tình trạng đá mồ côi lăn từ trên núi xuống vào mùa mưa bão. Đã có những trường hợp người đi đường bị đá lăn trúng dẫn tới tử vong. Do vậy, việc sớm xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ sạt lở, đá lăn trên ta-luy dương dọc quốc lộ 3 ở 10km nói trên đang là điều hết sức cần thiết.

Trong khi đó, liên quan đến trường hợp bà Trần Thị Tư bị đá lở, vùi lấp dẫn đến tử vong vào trưa 3-8, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh, huyện Chợ Mới đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41095502-nguy-co-sat-lo-cao-tren-quoc-lo-3-qua-bac-can.html