Nguy cơ 'thánh chiến' tại Bỉ

Cảnh báo của cơ quan An ninh quốc gia vừa được công bố là lời nhắc nhở nghiêm túc đối với các cơ quan hữu quan bởi tư tưởng quá khích của tù nhân bị giam giữ trong tù tại Bỉ (chưa bao giờ số lượng tù nhân bị giam giữ nhiều như hiện nay) có thể là một trong những nguyên nhân khiến nước này đối mặt với nguy cơ khủng bố thường trực.

Bên cạnh đó là tình trạng tái phạm của những kẻ khủng bố đã bị kết án và những tội phạm thông thường nhưng có tư tưởng quá khích, đang khiến cho Bỉ tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Theo cảnh báo của cơ quan An ninh quốc gia, những tù nhân sắp ra tù trong 3-5 năm tới có thể "gây ra làn sóng cực đoan, thậm chí là thánh chiến tại nước này". Bỉ hiện là một trong những quốc gia có số tay súng từng tham chiến tại Syria nhiều nhất - hơn 400 công dân rời đất nước tới Syria kể từ năm 2012 và khoảng 1/3 trong số này đã trở về nước.

Tờ Het Nieuwsblad từng dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon, 6 tháng sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở sân bay quốc tế Zaventem và ga tàu điện ngầm tại Brussels hồi tháng 3-2016, nguy cơ khủng bố tuy vẫn hiện hữu, nhưng Bỉ cần nhìn về tương lai với thái độ lạc quan. Bởi các biện pháp an ninh đã được tăng cường trong 2 năm qua, nhưng nhà chức trách không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công mới.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài trụ sở cảnh sát sau vụ tấn công bằng dao hôm 20-11.

Được biết, Ủy ban điều tra của Quốc hội về các vụ tấn công khủng bố vào sân bay và ga tàu điện ngầm tại Brussels đã đưa ra những khuyến nghị về cuộc chiến chống khủng bố và thực hành đạo Hồi tại Bỉ. Việc này được tiến hành dựa trên kết quả điều tra khoảng 200 nhân chứng, cùng báo cáo tổng kết hơn 1.000 trang.

Và kết quả điều tra cho thấy, các vụ tấn công kể trên phần lớn được chuẩn bị trên đất Bỉ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban điều tra Georges Dallemagne thừa nhận, trước và trong các cuộc điều tra tấn công, thông tin rất ít được trao đổi - việc cung cấp không được thực hiện một cách nghiêm túc và thông tin cũng không được xử lý kịp thời.

Hơn 5 tháng trước (2-7), một công tố viên liên bang của Bỉ xác nhận, chiếc xe được tìm thấy vào sáng 30-6 tại quận Woluwe-Saint-Pierre của Brussels có chứa chất nổ và ngòi nổ "rõ ràng là một âm mưu tấn công khủng bố". Theo văn phòng công tố liên bang, hai nghi phạm (cặp đôi người Bỉ gốc Iran trú tại Wilrijk) đã bị bắt tại nhà với cáo buộc chuẩn bị và âm mưu tiến hành vụ ám sát mang tính chất khủng bố.

Trước đó (31-5), hãng tin Amaq có quan hệ với IS tuyên bố, IS đứng sau vụ tấn công ở thành phố Liege hôm 29-5. Theo giới truyền thông Bỉ, hung thủ đã bị bắn hạ sau khi hắn bắn chết 2 cảnh sát và 1 người qua đường tại trung tâm thành phố Liege.

Cảnh báo của cơ quan An ninh quốc gia được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon cho biết, nghi can tấn công cảnh sát bằng dao ở trung tâm thủ đô Brussels sáng 20-11 không nằm trong danh sách theo dõi khủng bố.

Trước đó, ông Jan Jambon đã lên án vụ tấn công cảnh sát ở Brussels và cảnh sát đã bắn một đối tượng sau khi tên này dùng dao tấn công 1 cảnh sát bên ngoài đồn cảnh sát ở phố Rue du Marche au Charbon và có tin cho rằng, kẻ tấn công đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) khi động thủ.

Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon còn tuyên bố, cảnh sát lại một lần nữa trở thành nạn nhân của 1 vụ tấn công hèn nhát. Bởi trước đó (17-9), 1 cảnh sát đã bị đâm trọng thương trong vụ tấn công bằng dao và cảnh sát đã bắn nghi phạm khiến hắn bị thương.

Khi đó nữ phát ngôn cảnh sát Brussels Illse Van De Keere thông báo, sự việc xảy ra tại công viên Maximilien, nơi tập trung đông người tị nạn Bắc Phi đang muốn tìm cách đến Anh. Và sau khi điều tra, các công tố viên đã nhanh chóng bác bỏ khả năng kẻ tấn công bằng dao (mang quốc tịch Bỉ, nhưng là người gốc Ai Cập) kể trên có liên quan tới khủng bố.

"Sỹ quan cảnh sát của chúng tôi chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng", nữ phát ngôn cảnh sát Brussels Illse Van De Keere cho biết hôm 20-11. Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens thông báo, nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo nhiều hướng, trong đó có khả năng đối tượng là phần tử khủng bố cực đoan.

Trước đó, 1 đối tượng mang dao định tấn công cảnh sát đã bị bắn hạ tại ga Gent-Sint-Pieters ở thành phố Gent thuộc tỉnh Đông Flanders. Theo lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã nổ súng khi người đàn ông cầm dao tiến về phía họ.

Khắc Tuấn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/nguy-co-thanh-chien-tai-bi-523777/