Nguy cơ tiềm ẩn từ các 'xóm đường tàu'

Hàng chục năm nay, các đoạn phố nằm cạnh đường tàu từ đường Lê Duẩn (quận Đống Đa, Hà Nội) kéo dài đến phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) với nhiều khu dân sinh được gọi là 'xóm đường tàu'. Đất chật, người đông đã biến đường ray dành riêng cho tàu hỏa trở thành nơi sinh hoạt của người dân, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập, nhất là đối với trẻ em.

Người dân đặt các tấm gỗ vào lòng đường ray để đưa xe vào nhà tại khu tập thể Nhà Dầu (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: PHAN HIẾU

Có mặt tại khu tập thể Nhà Dầu (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) vào khoảng 15 giờ, chúng tôi nhận thấy người dân nơi đây đã quen với cuộc sống mà các căn nhà của họ chỉ cách đường tàu khoảng 2m. Bởi khi tiếng còi tàu vang lên rất gần, nhiều người mới thu gọn sạp bán hoa quả, bàn ghế, bếp than, dắt xe hay gọi trẻ con đang chơi trên đường ray vào nhà. Tàu chạy qua, mọi sinh hoạt lại trở về bình thường.

Bác Vũ Thị Thúy, một người dân sinh sống ở đây, cho biết: “Chúng tôi nắm rõ giờ tàu chạy nên các hoạt động thường ngày từ cơm nước, giặt giũ đến những công việc kinh doanh đều diễn ra bên cạnh hoặc ngay trên đường ray. Khi có tàu đến, mình tránh ra một bên là được. Tàu mới rời ga, lại đi vào khu dân cư nên chạy chậm lắm!”. Ai cũng biết là nguy hiểm nhưng vì sống ở đây đã lâu, nhà cửa lại chật hẹp nên hầu hết các gia đình đều sinh hoạt ở ngoài để tiết kiệm diện tích. Chúng tôi bắt gặp nhiều em nhỏ chỉ khoảng 3-4 tuổi chơi một mình trên đường ray. Chỉ cần sơ sẩy, việc trẻ gặp tai nạn do tàu hỏa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Được biết, TP Hà Nội từng có ý định di dời các "xóm đường tàu" để bảo đảm an toàn hành lang đường sắt nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện được. Trong lúc chưa thể di dời các hộ dân thì ngành đường sắt cần thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, như: Tăng cường hệ thống đèn tín hiệu báo nguy hiểm; tàu kéo còi từ xa; đường ngang phải có gác chắn... Các hộ gia đình sống ở khu vực này cần nêu cao ý thức bảo đảm an toàn, tránh chủ quan trong sinh hoạt, đặc biệt là không để trẻ em vui chơi trên đường ray, có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nguy-co-tiem-an-tu-cac-xom-duong-tau-542190