Nguy cơ viêm thận, bể thận khi bị viêm bàng quang cấp

Viêm bàng quang cấp không khó chữa nhưng nếu được chữa trị kịp thời và đúng cách có thể gây viêm thận – bể thận và tái đi tái lại nhiều lần.

Viêm bàng quang cấp do nhiều nguyên nhân gây ra: viêm nhiễm, mắc bệnh tiểu đường, stress kéo dài, tiểu ít, uống ít nước… Bệnh thường gặp ở phụ nữ mới có quan hệ tình dục, phụ nữ tiền mãn kinh, sau khi sinh con…

Viêm bàng quang cấp có các biểu hiện đặc trưng, đó là: tiểu gấp, tiểu rắt, tiểu buốt, đau rát khi tiểu, tiểu kèm máu, nước tiểu có màu đục, màu hồng, đỏ; người bệnh bị đau bụng dưới, có cảm giác ớn lạnh, ghê gió, rùng mình…

Theo ông Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội, bệnh viêm bàng quang cấp, Đông y gọi là viêm bàng quang thấp nhiệt, nếu đi tiểu ra máu thì gọi là tiện huyết. Nguyên nhân phát bệnh là do thân nhiệt nóng, người bệnh uống ít nước, lao động quá sức, “quan hệ” không điều độ hoặc có những giải phẫu cơ thể bất thường.

Thông thường, bệnh nhân viêm bàng quang cấp chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn, bổ sung nhiều nước, nước thanh nhiệt lợi tiểu, giảm tần suất “quan hệ” thì sau vài ngày bệnh sẽ khỏi. Trong đông y, để chữa bệnh viêm bàng quang cấp, việc cần làm là ăn - uống các loại dược phẩm thanh nhiệt, lợi tiểu (bông mã đề, râu ngô, rau má, dấp cá…) cầm máu nếu bị tiểu ra máu (hòe hoa, chắp bách diệp…).

Điều trị viêm bàng quang cấp tính sử dụng kháng sinh nên nếu chị em ý dùng thuốc hoặc sử dụng kháng sinh thường xuyên trong thời gian dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ bị kháng kháng sinh, nhờn thuốc khi bị các bệnh nhiễm khuẩn khác như viêm đường ruột, viêm phổi… Do đó, cần tìm chính xác nguyên nhân gây bệnh để điều trị tận gốc, tránh tái phát.

Người bị viêm bàng quang cấp cần uống nhiều nước, tăng cường nghỉ ngơi, kiêng ăn đồ xay nóng, rượu bia, kiêng quan hệ tình dục vệ sinh vùng kín sạch sẽ, mặc quần áo lót rộng rãi, khô thoáng, không nhịn tiểu, hạn chế đi lại, chườm nước ấm để giảm đau.

Đối với một số người bệnh, khi chưa uống hết thuốc mà thấy hết triệu chứng bệnh, họ tự ý cho mình dừng thuốc. Đây là một quan điểm hết sức sai lầm không chỉ riêng bệnh viêm bàng quang cấp mà đối với mọi loại bệnh.

Khi triệu chứng bệnh tạm dừng chứng tỏ thuốc điều trị đáp ứng tốt với cơ thể người bệnh nhưng vừa hết triệu chứng thì vi trùng vẫn còn tồn tại chứ chưa bị loại trừ hoàn toàn, do đó, nếu dừng thuốc, vi trùng sẽ nhanh chóng phát triển và làm tái phát bệnh. Các lần bệnh tái phát sẽ khó điều trị hơn lần trước đó.

Bệnh viêm bàng quang cấp thường không khó chữa nhưng nếu không điều trị kịp thời, đúng cách, viêm nhiễm có thể đi sâu vào trong, gây viêm niệu quản, viêm thận, bể thận. Khi có dấu hiệu của viêm bàng quang tái phát (3 lần/năm) thì dù là nguyên nhân nào, chị em cũng cần đi khám, làm các xét nghiệm cần thiết như thử nước tiểu, siêu âm để tìm đúng nguyên nhân gây bệnh, điều trị dứt điểm.

Sơn Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nguy-co-viem-than-be-than-khi-bi-viem-bang-quang-cap-509083.htm