Nguy hiểm dựng rạp đám cưới ven đường

Ngày 28-11, trên tuyến tỉnh lộ 428, đoạn qua chợ Bái, thuộc xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) có một đám cưới bắc rạp lấn ra nửa đường. Đi đến đây, ông Tân, ở thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) bị một cậu bé chừng 12 tuổi chạy sang đường va vào khiến cả hai đều ngã. Mấy người đứng cạnh đó đỡ cháu bé, ông Tân và dựng chiếc xe máy lên, rồi có ý bắt vạ ông. Ông Tân nhỏ nhẹ:

- Sự việc xảy ra chẳng ai mong. Nhưng cái sai là chủ đám cưới đã bắc rạp lấn ra đường. Dù tôi đi rất chậm nhưng cậu bé bị rạp đám cưới che khuất tầm nhìn nên...

Lúc này, ông chủ của đám cưới đã chạy ra, xin lỗi ông Tân và nói thêm:

- Biết làm thế này là gây mất an toàn giao thông, nhưng vì nhà tôi không có sân nên bất đắc dĩ phải bắc rạp lấn ra đường. Mong mọi người thông cảm!

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tân cho biết, vào mùa cưới, tỉnh lộ 428 (từ xã Minh Tân đến Phúc Tiến) thường xuyên bị người dân chiếm dụng để dựng rạp đám cưới. Nhiều đám còn trông giữ ô tô, xe máy ngay trên đường, gây cản trở giao thông. Mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhắc nhở người dân tuyệt đối không lấn đường dựng rạp, hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984949/nguy-hiem-dung-rap-dam-cuoi-ven-duong