Nguy hiểm khi đi xe máy chở theo thú cưng

Chị Nguyễn Ngọc Nhi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: Gần đây tôi thấy nhiều người điều khiển xe gắn máy thường chở theo thú cưng, chủ yếu là những chú chó. Có người chở một con chó rất to phía sau xe máy mà không có gì che chắn ngoài chiếc dây xích buộc với cổ tay người điều khiển xe. Không chỉ vậy, nhiều trường hợp thậm chí không sử dụng dây an toàn mà cứ vô tư để thú cưng đứng sau xe hoặc ngồi phía trước. Hành động như trên không chỉ gây nguy hiểm cho người đang chạy xe mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông trên đường. Ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ phường An Hội, bức xúc kể: 'Hôm trước, có người đàn ông đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi chở một chú chó đứng phía sau, nhưng chú chó này không được xích lại, không bịt mõm. Cách chở thú cưng như thế là không an toàn vì nếu con chó bất ngờ nhảy xuống đường sẽ gây nguy hiểm cho những người đang lưu thông trên đường'.

Chở thú cưng trên đường dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải tuân thủ quy định sau: Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn; không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

Thêm vào đó, Điểm k, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử lý quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm sau: Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác.

Thiết nghĩ, những người tham gia giao thông nên ý thức được việc chở súc vật, thú cưng ra đường mà không đảm bảo điều kiện an toàn, sẽ gây nguy hiểm cho mình và cả những người tham gia giao thông xung quanh. Đề nghị các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý, tuyên truyền pháp luật đến người dân để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài, ảnh: P.NGUYỄN

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/nguy-hiem-khi-di-xe-may-cho-theo-thu-cung-a102949.html