Nguy hiểm quá!

Thấy nguy hiểm thì phải tránh xa chứ Hai xứ Quảng!

Ổ điện trong Công viên 29-3 bị treo tạm bợ trên thân cây ngay lối vào chuồng thú.

- Có những chỗ nguy hiểm mà bản thân mình cũng không lường trước được. Như nguy hiểm từ trong công viên chẳng hạn?

- Hai cứ đùa, công viên là nơi vui chơi giải trí, đặc biệt là có rất đông trẻ em thì an toàn là điều trên hết chứ?

- Nói vậy mà không phải vậy đâu! Cuối tuần rồi Hai và gia đình đi tham quan Công viên 29-3 tại TP Đà Nẵng thì bắt gặp những cảnh tượng "không thốt nên lời"

- Cụ thể?

- Dây điện để vương vãi, nhiều ổ điện được gắn tạm bợ trên thân cây trong khi chiều cao ổ điện rất thấp, vô cùng nguy hiểm. Điều đặc biệt là những ổ điện này nằm ngay trên lối đi vào khu nuôi thú, vị trí thường tập trung đông trẻ em, học sinh.

- Thực tế này không phải là mới. Với diện tích hơn 20ha, Công viên 29-3 từng được xem là điểm sinh hoạt công cộng lý tưởng nhất của người dân Đà Nẵng. Thế nhưng, thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm môi trường, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều người không còn muốn đến đây nữa.

- Không chỉ nguồn điện, đã có nhiều phản ánh về thiết bị đồ chơi giải trí bị han gỉ và hư hỏng nặng, một số trò chơi đã bị đứt gãy được nối bằng dây thép như xích đu, trò cân đảo vân... Có thực tế đó là vì công viên nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng nhưng vì chưa được quy hoạch cụ thể nên những năm qua công viên này nằm trong tình trạng sống dở chết dở, cơ sở hạ tầng xuống cấp.

- Mặc dù lượng khách tham quan đã giảm tuy nhiên theo quan sát của Hai thì những ngày cuối tuần vẫn có rất đông người dân khu vực gần đó đến vui chơi, hóng mát, đặc biệt là trẻ em đến xem các con thú. Chính vì vậy việc đảm bảo an toàn không gian trong công viên là điều vô cùng quan trọng. Nếu chẳng may sự xuống cấp này không được phát hiện kịp thời thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

- Điều Hai phản ảnh là rất đúng! Hy vọng trong thời gian tới, Công viên 29-3 sẽ được quan tâm, có sự quy hoạch cụ thể chứ tình trạng này thì không phải chỉ riêng Công viên 29-3 mà bộ mặt chung của du lịch TP Đà Nẵng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_191295_.aspx