Nguy hiểm từ cột điện giữa đường

Giữa năm 2021, dự án nâng cấp đường từ ngã ba Xa Cát đến Khu công nghiệp (KCN) Việt Kiều khởi công xây dựng. Đây là tuyến đường kết nối quốc lộ 13 đi qua 2 xã Thanh Bình và Minh Đức, huyện Hớn Quản. Ngay từ khi triển khai dự án, huyện Hớn Quản đã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, kiểm kê tài sản, cây trồng trên đất của các hộ dân. Điều đáng nói là công trình đã thi công nhưng vẫn còn hàng chục cột điện 'mọc' giữa đường, gây cản trở cho các phương tiện giao thông.

Làm trước, di dời sau

Thông thường khi thi công đường, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn tất trước khi xây dựng. Thế nhưng, tại tuyến đường ngã ba Xa Cát - KCN Việt Kiều thì ngược lại, đơn vị thi công đã thảm nhựa trong khi chưa kịp di dời hàng cột điện. Vì vậy, khi đường mở rộng, hàng cột điện ở giữa đường khiến bất cứ ai đi qua đều phải rất thận trọng. Ban đêm khu vực này không có đèn đường nên các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Anh Trần Ngọc Tuấn Dũng ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản cho hay: “Mỗi ngày tôi thường xuyên đi qua con đường này. Hàng cột điện phân chia làn đường làm hai vừa mất mỹ quan vừa gây nguy hiểm cho người đi đường và đã có vụ tai nạn va chạm với cột điện này rồi. Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm di dời hàng cột điện để đảm bảo an toàn cho người đi đường”.

Một làn đường ngã ba Xa Cát - Khu công nghiệp Việt Kiều đã thảm nhựa nhưng chưa di dời cột điện

Công trình nâng cấp đường ngã ba Xa Cát - KCN Việt Kiều dài hơn 4,2km. Điểm đầu kết nối quốc lộ 13, điểm cuối tại ngã ba xã Minh Đức, huyện Hớn Quản. Con đường nhựa hiện hữu nhỏ hẹp, qua nhiều năm sử dụng, mặt đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Vì vậy, việc mở rộng con đường rất cần thiết, nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư vào KCN. Dự án có tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, với thiết kế nền đường rộng 64m. Do vậy, diện tích giải phóng mặt bằng hai bên đường tương đối lớn.

Trước khi triển khai dự án, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân thông báo về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đa số các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương làm đường. Sau gần 3 năm triển khai dự án, huyện Hớn Quản vẫn chưa thực hiện xong giải phóng mặt bằng nên công trình thi công gián đoạn. Mặt đường rải đá dăm lởm chởm, trở thành những “cái bẫy” gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Cách đây gần 2 tháng, tại khúc cua gấp giáp ranh giữa địa bàn xã Thanh Bình và ấp 1B, xã Minh Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong. Ông Vũ Xuân Thành ở ấp 1, xã Minh Tâm cho biết: “Đoạn này cua gấp nên thường xảy ra tai nạn, nhất là trong đêm tối. Vì các phương tiện chạy nhanh đến khúc cua thắng gấp, sa vào hố ngã xuống đường, xe phía sau chạy tới rất nguy hiểm. Nhiều người bức xúc vì công trình thi công nhiều năm chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng giao thông đi lại”.

Khó khăn chồng chất

Dọc tuyến đường ngã ba Xa Cát - KCN Việt Kiều có 75 cột điện cần di dời. Trong đó, 10 cột điện giữa đường phải di dời gấp để đảm bảo an toàn giao thông. Hàng cột điện sẽ được di dời về phía lô cao su của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Do công ty chưa giải tỏa cây cao su nên chủ đầu tư dự án không thể di dời cột điện. Trước mắt, đơn vị thi công đã lắp đèn tín hiệu, biển báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm để người đi đường có thể nhận biết, tránh xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Trong quá trình thi công đơn vị đã đào móng khiến một số cột điện giữa đường bị nghiêng. Dù đã được gia cố lại nhưng người đi đường không khỏi lo lắng. Anh Nguyễn Nho Phượng ở ấp 1A, xã Minh Đức cho biết: “Trước đây, tuyến đường có dựng bảng thông báo thời gian thi công 500 ngày kể từ ngày khởi công. Đến nay, công trình thi công kéo dài gây ảnh hưởng rất nhiều đối với giao thông trên toàn tuyến. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sớm di dời đường điện, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Vậy, cơ quan nào chịu trách nhiệm di dời các cột điện này thì nên thực hiện sớm, tránh để xảy ra hệ lụy khó lường”.

Một đoạn đường ngã ba Xa Cát - Khu công nghiệp Việt Kiều đang thi công dang dở

Giữa năm 2021, công trình khởi công xây dựng đối với những đoạn đã có mặt bằng. Tháng 9-2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản mới tiến hành công tác kiểm kê tài sản, cây trồng trên đất. Do chưa được bố trí đủ kinh phí nên huyện Hớn Quản vẫn chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đoạn mở rộng qua xã Thanh Bình có chiều dài 2,7km. Trên địa bàn có 3 hộ dân và 2 doanh nghiệp giải tỏa cây trồng, công trình. Trước đó, xã đã triển khai công tác vận động người dân giải phóng mặt bằng. Ông Lê Đình Vân, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình cho biết: “Việc nâng cấp, mở rộng đường tạo đà phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào KCN, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển các dịch vụ khác. Phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều đồng thuận với chủ trương. Trong đó, hộ ông Đoàn Văn Thơ có diện tích thu hồi khoảng 10.000m2. Ông Thơ mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng. Công trình triển khai quá chậm, rất mong huyện chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời ban hành quyết định thu hồi đất, áp giá bồi thường để người dân ổn định cuộc sống”.

Đến nay, trong tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, tỉnh chỉ mới bố trí 71 tỷ đồng. Công trình đã thi công hơn 3.000m thảm nhựa, một số đoạn cống thoát nước và dải phân cách, ước tính khối lượng thực hiện đạt 35%. Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay đã đạt 35%, nhưng số vốn cấp cho dự án mới chỉ đạt 26%. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản đang hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nguồn vốn cấp cho dự án năm nay đã giải ngân hết, không còn để chi trả cho bồi thường. Do khó khăn về vốn và giải phóng mặt bằng nên công trình đã được gia hạn thi công đến cuối tháng 8-2024.

UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt giá đất cụ thể. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu huyện phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất. Đồng thời, huyện cũng đã làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long về việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng cưa cắt cây cao su. Khi có mặt bằng thì đơn vị thi công sẽ di dời các cột điện. Thời gian tới, huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí đủ kinh phí, đảm bảo cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công để sớm hoàn thành công trình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản NGUYỄN VŨ TIẾN

Dự án nâng cấp mở rộng đường từ ngã ba Xa Cát đến KCN Việt Kiều có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sau nhiều năm triển khai, công trình vẫn còn dang dở. Hơn ai hết, cử tri và nhân dân 2 xã Thanh Bình, Minh Đức rất mong con đường sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thùy Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/151190/nguy-hiem-tu-cot-dien-giua-duong