Nguy kịch vì uống rượu ngâm hạt gấc

Quảng Bình - Ngày 10-3, Bệnh viện Hữu Nghị - Việt Nam Cu Ba Đồng Hới cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị T. (1957, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống rượu ngâm hạt gấc.

Quảng Bình - Ngày 10-3, Bệnh viện Hữu Nghị - Việt Nam Cu Ba Đồng Hới cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị T. (1957, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống rượu ngâm hạt gấc. Lúc nhập viện, bệnh nhân T. có biểu hiện ngứa toàn thân, sưng nề môi, khó thở, hôn mê sâu, huyết áp tụt. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ mức độ nguy kịch nghi do rượu ngâm hạt gấc. Trước đó, bệnh nhân T. có uống rượu ngâm hạt gấc để chữa bệnh đau lưng.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, rượu ngâm hạt gấc có thể chữa trị nhiều bệnh như đau răng, chảy máu chân răng, đau khớp, vết thương sưng tấy, tụ máu, trĩ, viêm xoang... Tuy vậy, chỉ nên bôi ngoài da (không bôi lên vết thương hở), không nên uống rượu gấc để trị bệnh đề phòng ngộ độc.

D.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_203212_nguy-kich-vi-uong-ruou-ngam-hat-gac.aspx