Nguyên Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật vì khai thác rừng trái phép

Hộ gia đình ông Lê Quốc Khanh được giao quản lý, bảo vệ hàng trăm cây thông nhưng đã tự ý chặt phá để trồng keo.

Ngày 9-6, ông Lê Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), cho biết đã kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Quốc Khanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch xã này do có hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Diện tích rừng thông của ông Lê Quốc Khanh sau khi tự ý chặt phá

Diện tích rừng thông của ông Lê Quốc Khanh sau khi tự ý chặt phá

Trước đó, ông Lê Quốc Khanh bị UBND xã Tân Thủy xử phạt hành chính 3 triệu đồng vì khai thác rừng trái phép.

Theo phản ánh, tại tiểu khu NKT - hộ gia đình ông Lê Quốc Khanh được giao quản lý, bảo vệ hàng trăm cây thông. Nhưng hộ ông này đã tự ý chặt phá, cày xới, cạo trọc rừng để trồng keo.

Nhiều diện tích rừng thông bị chặt ngang gốc, chỉ còn lại cành lá nhỏ. Một số gốc thông có đường kính 10 - 30cm, một số gốc lớn hơn. Người dân xã Tân Thủy bức xúc vì nguyên lãnh đạo xã vừa nghỉ hưu từ năm 2019, nhưng ông Khanh đã tự ý khai thác rừng trái phép.

Theo UBND xã Tân Thủy, dự án rừng thông Việt Đức có diện tích gần 500ha, đến thời điểm hiện tại do ảnh hưởng thiên tai bão lũ chỉ còn lại khoảng 16ha. Hiện xã không có chủ trương khai thác rừng thông, trừ trường hợp hỏa hoạn thiên tai phải xem xét.

Đối với vi phạm của ông Lê Quốc Khanh, địa phương này ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp vì đã khai thác rừng trái pháp luật với số tiền 3 triệu đồng và tịch thu 0,98m3 gỗ thông sung vào công quỹ nhà nước.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nguyen-bi-thu-dang-uy-xa-bi-ky-luat-vi-khai-thac-rung-trai-phep-20230609125649419.htm