Nguyên Bình ngập tràn hoa cẩm tú cầu

Vào mỗi mùa hè, hoa cẩm tú cầu nở rộ lại khoác lên vùng đất Nguyên Bình màu xanh ấn tượng chào đón du khách thập phương.

Mùa hoa cẩm tú cầu Nguyên Bình - Thiên đường của những mảng màu thơ mộng. Nguồn ảnh: Khu du lịch sinh thái Kolia.

Đi du lịch tại Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, huyện Nguyên Bình mùa này, bạn sẽ bị ngất ngây bởi những vườn hoa cẩm tú cầu đẹp tuyệt vời, mộng mơ. Hoa cẩm tú cầu nở rộ chủ yếu tập trung ở 3 điểm: Khu du lịch sinh thái Kolia, đỉnh núi Phja Oắc và điểm di sản trang trại cá hồi Nguyên Bình, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 70km, cách Thủ đô Hà Nội gần 290km.

Cứ đến tầm tháng 5, tháng 6, vùng đất này lại làm mưa làm gió với vườn hoa cẩm tú cầu nở rộ đua nhau khoe sắc và thu hút rất đông du khách đến checkin chụp ảnh. Nguồn ảnh: Khu du lịch sinh thái Kolia.

Vẻ đẹp yêu kiều của loài hoa này được rất nhiều người yêu thích. Lúc đầu hoa màu trắng, sau chuyển dần thành màu xanh lam hay màu hồng, màu tím. Nguồn ảnh: Hồng Son

Hoa cẩm tú cầu Cao Bằng đã nở rộ và đẹp nhất trong khoảng nửa đầu tháng 6, sau đó sẽ tàn dần. Nguồn ảnh: Bùi Hoài

Ngắm hoa cẩm tú cầu và mây trời trên đỉnh Phja Oắc mùa hạ. Nguồn ảnh: Bùi Hoài

Giữa tiết trời nắng gắt mùa hạ, sắc màu dịu dàng của mùa hoa cẩm tú cầu như một làn gió mát lành cho tâm hồn, khiến ta sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn vẻ đẹp của thiên nhiên vùng núi Đông Bắc. Mùa hoa cẩm tú cầu nơi đây cứ thế mà trở thành địa chỉ tham quan nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Chúc bạn có một trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Đén đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào, thú vị và lấp đầy thẻ nhớ bằng những bức hình thơ mộng nhất.

Hạ An/Dulichcaobang.vn

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/nguyen-binh-ngap-tran-hoa-cam-tu-cau-685706.html