Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Thọ Chân từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông Nguyễn Thọ Chân, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa III, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, đã từ trần hồi 23 giờ 15 ngày 6-1, hưởng thọ 102 tuổi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông Nguyễn Thọ Chân, nguyên Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa III, đã từ trần hồi 23 giờ 15 ngày 6-1, tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, hưởng thọ 102 tuổi.

Trên 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Nguyễn Thọ Chân, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quyết định tổ chức lễ tang với nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ di quan đi hỏa táng được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 10-1. Lễ viếng ông Nguyễn Thọ Chân được tổ chức từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 12-1 tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ truy điệu lúc 11 giờ cùng ngày. Sau đó lưu tro cốt tại Nghĩa trang TP, TP Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sẽ chủ trì đoàn của Thường trực Thành ủy TP.HCM đến viếng tang vào lúc 7 giờ sáng thứ 5 (ngày 12-1).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi và trao huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thọ Chân vào tháng 11-2022. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi và trao huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thọ Chân vào tháng 11-2022. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Nguyễn Thọ Chân, bí danh Sáu Khanh (các bí danh khác: Phi, Hoan), sinh ngày 20-8-1922, quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Năm 1936, ông tham gia cách mạng và tham gia nhóm nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin ở xã Đông Mỹ. Năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng khi mới 17 tuổi.

Trong giai đoạn tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp, ông nhiều lần bị địch bắt giam, tù đày tại các nhà tù Hỏa Lò, Côn Đảo, Chí Hòa, Khám lớn Sài Gòn.

Ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng như Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, Thường vụ Đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô và Thụy Điển, Phó Trưởng ban Thống Nhất Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao Động, Trưởng ban Thi đua Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua toàn quốc trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng…

Năm 1991, ông chuyển vào TP.HCM sinh hoạt tại chi bộ 1B Phường 3, quận 3. Lúc này, ông làm Trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị TP và Chủ tịch Thành hội sinh vật cảnh TP.HCM.

Hơn 85 năm đi theo cách mạng, ông Nguyễn Thọ Chân luôn giữ vững khí tiết, một lòng sắt son với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong cả quá trình công tác, dù có lúc gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng ông vẫn kiên gan, bền chí, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đến khi nghỉ hưu, ông vẫn không ngừng cống hiến, đóng góp công sức cho sự phát triển của TP.HCM và địa phương.

Người cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thọ Chân thực sự là một tấm gương sáng về một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một bậc lão thành cách mạng, một người lãnh đạo mẫu mực, luôn hết lòng, hết sức cống hiến cho sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

Tại buổi lễ nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng hồi tháng 11-2022, ông Nguyễn Thọ Chân chia sẻ: “Đó là niềm vinh hạnh và tự hào khi tôi được cống hiến phần nào cho đất nước, dân tộc”. Ông cũng dặn dò các cán bộ, lãnh đạo TP phải mẫu mực, sâu sát cơ sở, quyết đoán, nghiêm khắc, làm gương đi đầu, phải đặt Đảng ở trong lòng, trong tim, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh…

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguyen-bo-truong-bo-lao-dong-nguyen-tho-chan-tu-tran-post715807.html