Nguyên cán bộ công an đánh đập vợ cũ giữa sân bệnh viện

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang làm rõ đoạn clip nguyên cán bộ công an đấm đá, cầm kéo dọa đâm vợ cũ.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip Ảnh: PLO

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip Ảnh: PLO

Sáng ngày 25/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đánh một người phụ nữ bên cạnh chiếc xe bán tải màu đỏ.

Theo đó, sự việc diễn ra giữa một khoảng sân khá rộng. Trong video là hình ảnh một người đàn ông mặc áo phông đen, quần soóc, đang nắm tóc của một người phụ nữ mặc áo vàng, ngồi bệt giữa sân.

Ban đầu người đàn ông này mở cửa sau và lôi người phụ nữ vào xe nhưng không được. Sau đó anh ta cố bế chị này lên nhưng người phụ nữ lại kháng cự, giãy dụa lại. Giằng co một lúc, anh ta đè ngửa cô gái nằm xuống sân, ngồi đè lên người.

Rất nhiều người đàn ông có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc định lại can thiệp nhưng thấy thái độ hung hãn của người đàn ông nên phải tránh ra xa rồi bỏ đi.

Lúc này, người phụ nữ chống cự lại thì bị anh ta giật tóc, đấm đá rồi cầm cây kéo dọa đâm. Sự việc được 1 người phụ nữ dùng điện thoại quay lại, miệng liên tục gào khóc và cầu cứu người dân trình báo công an.

Liên quan đến sự việc, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang làm rõ đoạn clip trên. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 25/9 tại đoạn đường thuộc phường Sông Trí, TX Kỳ Anh.

Theo một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết trên Infonet, sự việc xảy ra tại khu vực sân của bệnh viện. Khi chị Nguyễn Thị Q. Tr. (34 tuổi, trú tại TDP Hưng Lợi, phường Sông Trí) đến khám bệnh tại bệnh viện thì anh Th. (33 tuổi, chồng cũ chị Tr., nguyên là cán bộ công an, trú tại huyện Cẩm Xuyên) đến đánh đập.

Được biết, hiện chị Tr. đang được điều trị tại BV đa khoa TX Kỳ Anh với một số vết bầm tím trên cơ thể. Đơn vị chưa thể triệu tập anh Th. vì chưa biết người này đang ở đâu. Công an sẽ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với người đàn ông đánh phụ nữ trong clip.

Được biết, người đàn ông tên Th. từng là cán bộ công an, công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh nhưng năm 2016 đã xin ra khỏi ngành, còn chị Tr. làm nghề giặt là. Hai người đã có với nhau hai cháu gái và đã ly hôn khoảng 4 năm nay.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nguyen-can-bo-cong-an-danh-dap-vo-cu-giua-san-benh-vien-75350-5.html