Nguyên cán bộ đề nghị bảo vệ tính mạng: 'Chưa bảo vệ?'

Ông Hiếu cho rằng, đến thời điểm hiện tại, ông chưa thấy cơ quan nào mời ông lên để cho biết hình thức, biện pháp bảo vệ ông.

Xung quanh xôn xao việc ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành) cho rằng mình chưa nhận được sự bảo vệ từ chính quyền địa phương, ngày 29/11, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc này các cơ quan chức năng đang xử lý.

"UBND tỉnh đã nhận được đơn yêu cầu được bảo vệ tính mạng của ông Hiếu rồi, tuy nhiên do cán bộ này thuộc sự quản lý của Ban thường vụ tỉnh ủy nên UBND tỉnh đã chuyển cho Ban thường vụ tỉnh ủy để xử lý theo thẩm quyền. Quy trình xử lý đang được Ban thường vụ làm", đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Trong khi đó, nói về việc này, ông Hiếu cho rằng, theo quy định, nếu cơ quan chức năng thực hiện phương pháp bảo vệ, phải ra quyết định và mời ông lên để cho biết hình thức, biện pháp thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông chưa thấy cơ quan nào mời lên để nói gì.

Ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Ảnh: Dân Việt

Ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ông Hiếu cho biết, cách đây hơn 4 tháng, vào ngày 23/6/2019, sau khi xâu chuỗi hàng loạt vụ việc liên tiếp đã xảy ra như bị kẻ lạ mặt ném vỡ kính ô tô, bị chặn xe máy hay gửi tin nhắn đe dọa... ông Hiếu đã làm đơn yêu cầu bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình mình.

Trong đơn yêu cầu lần đầu, sau khi nhận đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi chuyển đơn đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết theo quy định.

Đến ngày 19/8/2019, Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản trả lời kết quả xác minh nội dung tin nhắn đe dọa từ số máy 0393488508 gửi đến ông Hiếu, đồng thời cho biết đã chỉ đạo các đơn vị và bộ phận trực thuộc áp dụng các biện pháp bảo vệ cho bản thân và gia đình người tố cáo (ông Hiếu) theo đúng quy định pháp luật.

"Sau văn bản trả lời này, đến thời điểm này tôi chưa thấy bất kỳ sự bảo vệ nào đến từ công an, chính quyền địa phương", ông Hiếu nói.

Ngoài nội dung yêu cầu bảo vệ tính mạng, ông Hiếu phản ánh việc các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi công khai danh tính người tố cáo là việc làm sai quy định, gây nguy hiểm cho người tố cáo...

Trước đó, cũng trao đổi với PV, ông Hiếu cho biết, lý do ông gửi đơn yêu cầu được bảo vệ tính mạng vì trong thời gian công tác tại huyện Nghĩa Hành, trên cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, ông đã phát hiện không ít bất cập, sai phạm của một số cán bộ liên quan đến các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

"Tôi là cán bộ, Đảng viên, trước đây tôi đã từng làm thầy giáo 15 năm năm nên tôi luôn nhắc nhở bản thân dù gặp khó khăn, vất vả đến đâu cũng phải đặt lợi ích của dân lên hàng đầu.

Bản thân tôi và gia đình phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Vì vậy, tôi làm đơn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đúng Luật Tố cáo năm 2018, áp dụng các biện pháp bảo vệ cho tôi và gia đình", ông Hiếu cho biết.

Ông Hiếu cho rằng, việc ông quyết tâm chống tiêu cực cũng được vợ con, gia đình nội ngoại đều đồng tình ủng hộ.

Cũng theo vị này, trong số những người ông tố cáo tiêu cực, không có ai là người thân hay bạn bè.

Được biết, ông Hiếu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành từ tháng 11/2016. Đến tháng 4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động ông về lại và sau đó bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguyen-can-bo-de-nghi-bao-ve-tinh-mang-chua-bao-ve-3392389/