Nguyên cán bộ Sở GD-ĐT lĩnh 12 năm tù vì lừa chạy việc

Do nợ nần không có tiền trả, Phạm Trọng Tài (SN 1979, nguyên cán bộ Sở GD-ĐT, tỉnh Bình Phước) rêu rao mình có khả năng xin chuyển trường cho giáo viên, xin việc trong ngành giáo dục và xin vào biên chế…, từ đó lừa 22 người với số tiền 1,83 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Trọng Tài tại tòa.

Chiều 13/9, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xét xử và tuyên bị cáo Phạm Trọng Tài 12 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Tài làm việc theo hợp đồng tại Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước và có thu mua hạt điều tại nhà. Do công việc làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ ngân hàng và nhiều người với khoản tiền lớn. Để tiếp tục kinh doanh, Tài mượn cái “mác” làm việc tại Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước để rêu rao mình có khả năng xin việc vào các trường học, xin chuyển trường cho giáo viên, thi công chức, xin vào biên chế vào ngành giáo dục.
Do thấy Tài làm việc tại Sở GD-ĐT tỉnh, nên nhiều người nhờ Tài xin việc hoặc chuyển trường… Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hồ sơ của người nhờ cậy, Tài cất hồ sơ vào hộc tủ hoặc đem đốt, còn tiền thì tiêu xài. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2014 đến đầu năm 2016, Tài lừa được 22 người với tổng số tiền 1,83 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền để chạy việc nhưng không được, Tài bị nhiều người “dí” nên đã cùng gia đình trả lại 665 triệu đồng cho các bị hại. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định việc Tài trả lại tiền không xuất phát từ thiện chí, mà do các bị hại đòi nhiều lần khiến Tài lo sợ nên trả bớt.

Trúc Mai

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguyen-can-bo-so-gd-dt-linh-12-nam-tu-vi-lua-chay-viec-297985.html