Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm huyện Phú Riềng

Sáng nay 31-5, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã đến thăm huyện Phú Riềng.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Quốc Soài; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo phòng, ban, ngành của huyện tiếp và làm việc với đoàn.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm trụ sở trung tâm hành chính huyện Phú Riềng

Báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện thời gian qua. Huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt về thu ngân sách, giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng giao thông, công tác giảm nghèo. Phú Riềng đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông liên xã, liên huyện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Lãnh đạo huyện Phú Riềng thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Với phương châm “Việc nhỏ, việc to, dân lo xong hết”, nhân dân huyện Phú Riềng đã tự nguyện hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc và đã có 1.778 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án tự nguyện hiến hơn 85,2 ha đất. Toàn huyện có 8/10 xã về đích nông thôn mới, 2 xã còn lại sẽ về đích trong năm 2023; huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2025. Công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật; 10/10 xã của huyện đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 16/39 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%...

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Phú Riềng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa đã báo cáo nhanh về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân trong huyện cùng với chính quyền địa phương hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, xây dựng quê hương Phú Riềng "Người thân thiện - đất nghĩa tình".

“Huyện Phú Riềng chưa giàu nhưng người dân chưa chắc đã nghèo, từ đó người dân sẽ cùng với Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Đồng thời, huyện cần chú trọng đào tạo nguồn cán bộ, có chính sách hỗ trợ để thu hút nhân tài về làm việc”.

Nguyên Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những cố gắng, nỗ lực, kết quả đạt được của huyện Phú Riềng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Phú Riềng là huyện nông nghiệp, cần chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, đây là nền móng, nền tảng của huyện, đồng thời hướng tới phát triển công nghiệp.

Vũ Nguyện - Phạm Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/144848/nguyen-chu-tich-nuoc-nguyen-minh-triet-tham-huyen-phu-rieng