Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết người dân tại Bến xe Miền Tây

Chiều 20/1 (tức 26 Tết), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết người dân tại Bến xe Miền Tây.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết người dân tại Bến xe Miền Tây chiều 26 Tết

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết người dân tại Bến xe Miền Tây chiều 26 Tết

Chiều 20/1 (26 Tết), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết người dân tại Bến xe Miền Tây. "Bến xe mà sạch", đó là lời khen ngợi đầu tiên của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đặt chân tới đây.

Ông Đặng Nguyễn Hữu Huân (trái), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây và ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đón tiếp nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Báo cáo tình hình hoạt động tại Bến xe Miền Tây, ông Trần Văn Phương, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết, rất vinh dự và xúc động khi được đón tiếp đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết tại Bến xe.

Theo ông Phương, Bến xe Miền Tây hôm nay khang trang hơn, sạch đẹp hơn là cả một quá trình dài tiếp nối của các thế hệ. Trước đây, vào năm 1992, Bến xe trực thuộc Công ty xe khách liên tỉnh miền Tây, hạch toán phụ thuộc, mãi sau được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước. Vào năm 2005 tiến hành cổ phần hóa và năm 2006 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 25 tỷ đồng.

Hiện nay, tại Bến xe Miền Tây đã có 145 doanh nghiệp vận tải phục vụ hành khách đi 13 tỉnh ĐBSCL và 6 tỉnh miền Đông Nam bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Lâm đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thái Bình) và một tỉnh phía Bắc. Chỉ tính riêng ngày cao điểm dịp tết 2020 mỗi ngày bến xe phục vụ khoảng 55.000 khách, tương ứng 1.800 lượt xe. Công tác an toàn, vệ sinh và đảm bảo đủ nhu cầu đi lại của hành khách.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lì xì nhân viên tại Bến xe Miền Tây

Cũng theo ông Phương, trong số 145 doanh nghiệp vận tải hoạt động tại Bến xe Miền Tây, điển hình nhất là Công ty cổ phần vận tải xe khách Phương Trang đã chiếm 45% thị phần. Các doanh nghiệp tư nhân thường xuyên đổi mới phương tiện, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và chiếm lĩnh thị phần riêng. Điều đó cho thấy việc đổi mới giữa cái cũ và cái mới trong quá trình phát triển là tích cực và đúng đắn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi thăm và lì xì nhân viên thuộc Công ty CP TM Điện tử Vận Thông (VATO)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài gòn TNHH MTV (Samco) nắm phần lớn cổ phần tại Bến xe Miền Tây, vì vậy nên giúp đỡ và học hỏi thêm mô hình hoạt động, quản trị của doanh nghiệp tư nhân như Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines).

Kiểm tra khu vực xuất bến, khu vực nhà chờ hành khách, bãi đỗ xe, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá bến xe sạch sẽ, thoáng rộng hơn trước rất nhiều. Trước lo lắng của nguyên chủ tịch nước về nạn trộm cắp, móc túi... khi hành khách đi lại đông, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Công ty CP xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cho biết, hiện nay trong Bến xe Miền Tây gần như không còn tình trạng này.

Tuy nhiên dịp Tết lượng khách quá đông, để đảm bảo hơn cho khách hàng, phía Công ty Phương Trang cứ 15 phút phát loa thông báo để hành khách tăng cường cảnh giác. "Đến nay chưa có khách hàng nào bị mất cắp. Hành lý ký gửi được dán tem như đi máy bay, nên cũng hạn chế tình trạng khách lấy đồ bị nhầm lẫn", ông Ánh nói.

Nhiều nhân viên trong bến xe được Nguyên Chủ tịch nước tặng lì xì

Được biết, trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, Công ty CP Phương Trang đưa vào khai thác khoảng 2.200 chuyến xe mỗi ngày vào những ngày cao điểm, đầu tư mua mới 60% xe trung chuyển, đầu tư mua mới 200 xe đời mới nhất loại 34 phòng riêng biệt để phục vụ bà con. Riêng ngày cận Tết, Công ty CP Phương Trang tăng cường 90 xe tại Bến Xe Miền Đông, 100 xe tại Bến xe Miền Tây, mở thêm nhiều văn phòng nhằm phục vụ hành khách.

Y.Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-chuc-tet-nguoi-dan-tai-ben-xe-mien-tay-d449816.html