Nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng đồng phạm được giảm án

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bổng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cùng đồng phạm bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bổng bảy năm tù, giảm năm năm so với bản án sơ thẩm.

Các bị cáo khác là Phạm Huy Tường (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Kỳ Anh, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh) bị tuyên phạt sáu năm tù (giảm năm năm);

Hai bị cáo Lê Xuân Nghinh (nguyên bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long) và Lê Quang Hà (nguyên phó chủ tịch UBND xã Kỳ Long) cùng nhận mức án năm năm tù (giảm năm năm); bị cáo Lê Anh Đức, nguyên cán bộ Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Kỳ Anh bị tuyên phạt ba năm tù (giảm năm năm); Lê Công Diếu (nguyên chủ tịch UBND xã Kỳ Phương) bị tuyên phạt hai năm tù (giảm một năm).

Bị cáo Nguyễn Văn Bổng (đứng ở giữa, mặc áo com lê đen, áo trắng phía trong) cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Văn Bổng (đứng ở giữa, mặc áo com lê đen, áo trắng phía trong) cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2008, lợi dụng chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng (dự án Formosa, thuộc huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh), nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng đã cùng với bảy cán bộ huyện, chủ tịch xã, phó chủ tịch xã thuộc quyền đã cấu kết với nhau, làm trái các quy định của Nhà nước để chiếm đoạt, làm thất thoát nhiều tỉ đồng.

Theo đó, các bị cáo đã “hô biến” 61,39 ha đất công ở xã Kỳ Long và 11,39 ha đất công ở xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) thành “đất đang tranh chấp” để làm thủ tục áp giá đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp bị thu hồi liên quan đến dự án gang thép Formosa. Với hành vi cố ý làm trái đó, Nguyễn Văn Bổng cùng các đồng phạm đã lập hồ sơ khống, giải ngân thành công, chiếm đoạt của Nhà nước gần 27 tỉ đồng (22,748 tỉ đồng ở xã Kỳ Long và 4,223 tỉ đồng ở xã Kỳ Phương).

Trong đó, cơ quan chức năng xác định số tiền Nguyễn Văn Bổng cùng đồng phạm làm thất thoát của Nhà nước là 10,480 tỉ đồng, trong đó tại xã Kỳ Long hơn 9,6 tỉ đồng, tại xã Kỳ Phương hơn 840 triệu đồng.

HĐXX nhận định tại thời điểm các bị cáo phạm tội có các yếu tố khách quan, cùng với yêu cầu cấp bách trong thời điểm giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ngoài hình phạt, HĐXX phúc thẩm cũng đánh giá lại và giảm gần một nửa so với số tiền thất thoát được kết luận tại phiên tòa sơ thẩm, cùng với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Xử sơ thẩm ngày 2-12-2016 trước đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bổng 12 năm tù, Phạm Huy Tường 11 năm tù, Lê Xuân Nghinh và Lê Quang Hà cùng 10 năm tù, Lê Anh Đức tám năm tù, Hồ Xuân Cường và Lê Công Nhiếu cùng ba năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Về dân sự, TAND tỉnh Hà Tĩnh buộc bảy bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường thất thoát ngân sách nhà nước mỗi người khoảng hơn 1 tỉ đồng. Cụ thể, Nguyễn Văn Bổng và Phạm Huy Tường mỗi người bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng, Lê Xuân Nghinh, Lê Quang Hà, Lê Anh Đức mỗi người hơn 1,5 tỉ đồng, Lê Công Diếu và Hồ Xuân Cường mỗi người hơn 142 triệu đồng.

PHÚ VINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/nguyen-chu-tich-ubnd-huyen-ky-anh-cung-dong-pham-duoc-giam-an-800440.html