Nguyên chủ tịch xã lĩnh án vì nhiều máy nông cụ bị đánh tráo

Nguyên chủ tịch và kế toán xã La Dạ gây thất thoát hơn 280 triệu đồng trong vụ tráo máy móc hỗ trợ cho người nghèo ở Bình Thuận.

Ngày 10/10, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) tuyên phạt Huỳnh Thúc Mẫn (nguyên Chủ tịch UBND xã La Dạ) 42 tháng tù và Dương Ngọc Như Hiền (nguyên kế toán xã) 24 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Mẫn và Hiền tại tòa. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Mẫn và Hiền tại tòa. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo cáo trạng, UBND xã La Dạ được cấp hơn 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ 306 hộ dân tộc thiểu số và nghèo ở khu vực đặc biệt khó khăn (mỗi gia đình 5 triệu đồng). Ông Mẫn sau đó ký hợp đồng với ông Hồ Minh Thắng về việc cung cấp cho người dân 438 máy nông cụ (cùng phụ kiện xuất xứ Việt Nam và liên doanh hợp tác, có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng).

Cuối năm 2016, ông Thắng giao máy nông cụ không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn được lãnh đạo xã nghiệm thu. Tháng 1/2017, nhiều nông dân phản ánh máy bị đánh tráo, nhãn hiệu Honda được dán chồng lên nhãn mác không rõ nguồn gốc khác.

Người dân trình báo máy nông cụ được dán nhãn mác giả. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngày 31/12/2017, Hội đồng định giá trong tố tụng huyện Hàm Thuận Bắc kết luận mỗi máy nông cụ chỉ có giá trị từ 1,3 - 3,5 triệu, nên thiệt hại trong vụ này là 780 triệu đồng. Trong đó, ông Thắng thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Ông Thắng sau đó đổi lại 176 máy móc cho người dân trị giá 730 triệu. Riêng chủ tịch và kế toán xã La Dạ gây thất thoát hơn 280 triệu đồng.

Trong phần tuyên án, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của người cung cấp máy và những cá nhân liên quan.

UBND xã La Dạ (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-chu-tich-xa-linh-an-vi-nhieu-may-nong-cu-bi-danh-trao-post883410.html