Nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương đã về Hà Nội

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, vừa từ nước ngoài về đến Hà Nội sáng 7/6.

Chiều 7/6, thông tin từ bà Nguyễn Thị Minh H. (vợ ông ) xác nhận với phóng viên, ông Trương Quý Dương vừa từ nước ngoài về đến Hà Nội. "Hiện vì lý do sức khỏe nên chồng tôi đang ở lại Hà Nội".

Ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: VTV).

"Sau khi giải quyết xong công việc gia đình thì chồng tôi về nước" - bà H nói với phóng viên.

Trước đó, báo chí đưa tin, trước ngày diễn ra phiên tòa , ông Trương Quý Dương xuất cảnh đi nước ngoài từ hôm 3/4, dự kiến đến cuối tháng 6 mới trở lại Việt Nam.

Hình ảnh được cho là thông tin về chuyến bay có tên Trương Quý Dương.

Tại phiên tòa xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong vừa qua, Tòa xác định ông là nhân chứng trong vụ án nhưng vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện là Luật sư Đỗ Quốc Quyền (Đoàn Luật sư Hà Nội) đến tham dự.

Tuy nhiên, ông Quyền cũng chỉ có mặt trong phiên xét xử sáng 16/5 và sau đó vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Ông Đỗ Quốc Quyền (áo kẻ sọc) - người đại diện cho ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình có mặt tại phiên tòa sáng 16/5.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên tòa, vị luật sư này cho biết: "Hôm qua (15/5), tôi nhận được văn bản ủy quyền từ phía ông Trương Quý Dương nên đến tham dự phiên tòa. Các thủ tục cần thiết đã được làm trước đó".

Vị đại diện ủy quyền cho ông Trương Quý Dương cho rằng, trách nhiệm thuộc về các khoa, phòng trong khi việc của ông Dương là phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.

"Thời gian xảy ra sự cố, trong Ban giám đốc còn có sự có mặt của bác sỹ Hoàng Đình Khiếu là Trưởng khoa Hồi sức tích cực kiêm Phó Giám đốc bệnh viện. Những việc liên quan đến khoa và phòng chỉ cần báo cáo với Ban giám đốc là được, trừ những việc quan trọng mà bác sỹ Khiếu cần phải hội ý với Giám đốc thì lúc đó mới cần ông Dương", vị luật sư này chia sẻ.

Trước đó, trong phiên tòa chiều 22/5, sau khi HĐXX đọc công khai bản lời khai của ông Trương Quý Dương, các bị cáo trong vụ án đã phản bác lời khai của cựu giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bị cáo Lương cho rằng bản thân không được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo (BVĐK tỉnh Hòa Bình) như lời khai của ông Dương.

Ông Quyền cũng cho biết, trong thời gian ông Dương chưa kịp về Việt Nam, ông sẽ đại diện ủy quyền cho ông Dương để làm việc tại Tòa./.

Sáng 29/5/2017, sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến nhiều bệnh nhân tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc xác định, có tồn dư hóa chất khử khuẩn trong hệ thống nước RO.

Quá trình điều tra, ngày 22/2/2018, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy tố đối với các bị cáo Bùi Mạnh Quốc về tội " vô ý làm chết người " theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS năm 1999 (nay là khoản 2 Điều 128 BLHS năm 2015), Trần Văn Sơn và Hoàng Công Lương về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999 (nay là khoản 3 Điều 360 BLHS năm 2015). Đến sáng 7/5, Vụ án được TND TP Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng sau đó bị hoãn vì một số luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin hoãn.

Đến sáng 7/5, TAND TP Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án chạy thận khiến nhiều người tử vong nhưng sau đó bị hoãn do vắng mặt một số người liên quan.
Từ 15/5 - 30/5, phiên tòa được mở lại. Qua hai tuần xét xử vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Nhiều người dân đến tham dự phiên tòa mong muốn một bản án công tâm, đúng pháp luật được đưa ra.

14h chiều 5/6, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hòa Bình quyết định để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/nguyen-giam-doc-bvdk-tinh-hoa-binh-truong-quy-duong-da-ve-ha-noi-771850.vov