Nguyên Giám đốc HTX nuôi nghêu ở Bến Tre lừa đảo 13 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Xoàng bị nhiều người dân tố cáo đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng góp vốn nuôi nghêu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Xoàng (66 tuổi) - nguyên Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Thạnh Lợi, tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Xã viên HTX Thủy sản Thạnh Lợi chăm sóc sân nghêu thương phẩm. (ảnh: PV)

Xã viên HTX Thủy sản Thạnh Lợi chăm sóc sân nghêu thương phẩm. (ảnh: PV)

Từ năm 2015- 2018, lợi dụng cương vị Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Thạnh Lợi, ông Nguyễn Văn Xoàng tự ý đứng ra huy động vốn của nhiều người dân địa phương không là xã viên của Hợp tác xã với số tiền hơn 13 tỷ đồng để góp vốn nuôi nghêu hưởng lãi.

Tuy nhiên, đến mùa thu hoạch nghêu, những người này không được chia lợi nhuận vì không phải xã viên Hợp tác xã.

Những người hùn vốn gặp trực tiếp đòi tiền vốn và lãi nhưng ông Nguyễn Văn Xoàng thất hứa nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Văn Xoàng làm Giám đốc. Đơn vị này chuyên nuôi nghêu với diện tích khoảng 400 ha mặt nước.

Từ đầu năm 2019, các xã viên Hợp tác xã Thạnh Lợi đã bầu giám đốc mới thay cho ông Nguyễn Văn Xoàng./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nguyen-giam-doc-htx-nuoi-ngheu-o-ben-tre-lua-dao-13-ty-dong-956890.vov