Nguyên hiệu trưởng nhận gần 1,6 tỷ đồng 'chạy' việc ở Đắk Lắk lĩnh 14 năm tù

Nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nhận gần 1,6 tỷ đồng 'chạy' việc đã lĩnh 14 năm tù.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bê (SN 1958, nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, trú xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Bị cáo Huỳnh Bê.

Bị cáo Huỳnh Bê.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2017, ông Huỳnh Bê làm hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây. Trong thời gian này, ông Bê "nổ" với nhiều người rằng bản thân có khả năng "chạy" việc và vào biên chế giáo viên.

Một số người dân nhẹ dạ cả tin, đã đưa hàng trăm triệu đồng cho ông Huỳnh Bê để xin việc. Tuy nhiên, sau khi nhận gần 1,6 tỷ đồng nhưng không thực hiện như lời cam kết, ông Bê bị nhiều người làm đơn tố cáo.

Tại phiên tòa, ông Huỳnh Bê khai, số tiền nhận được, ông đã giao cho một số lãnh đạo tỉnh, huyện và phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đã bác bỏ tố cáo trên của ông Bê vì không đủ chứng cứ.

Tại phiên sơ thẩm, ông Bê bị tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THANH NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguyen-hieu-truong-nhan-gan-16-ty-dong-chay-viec-o-dak-lak-linh-14-nam-tu-d471208.html