Nguyễn Huy Hoàng - từ cậu bé làng chài đến nhà vô địch Olympic trẻ

Kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã gây tiếng vang lớn khi xuất sắc giành tấm HCV nội dung 800 m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018 diễn ra ở Argentina.

Tại ASIAD 2018 ở Indonesia, kình ngư Huy Hoàng đã gây ấn tượng mạnh với tấm HCĐ nội dung 800 m tự do và HCB 1.500 m tự do nam. Đáng chú ý là kình ngư người Quảng Bình thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở hai nội dung này, và anh cũng chỉ chịu thua trước kỷ lục gia thế giới Sun Yang đến từ Trung Quốc.

Chỉ chưa đầy hai tháng sau, Hoàng được tham dự Olympic trẻ tại Argentina, là một trong những niềm hy vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam. Không phụ sự kỳ vọng, thần đồng bơi người Quảng Bình đã tạo nên kỳ tích với tấm HCV đầy thuyết phục.

Huy Hoàng giành HCV 1.500 m tự do nam tại SEA Games 29.

Huy Hoàng giành HCV 1.500 m tự do nam tại SEA Games 29.

Lớn lên bên bờ sông Gianh

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), làng quê bên bờ sông Gianh. Hoàng là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới.

Chia sẻ với Zing.vn ở thời điểm Huy Hoàng tạo kỳ tích tại SEA Games 29, bà Nguyễn Thị Học, mẹ của Hoàng kể lại: "Từ nhỏ, thằng Hoàng đã thích bơi lội, vùng vẫy trên sông Gianh sau những lần theo cha đi vớt rong về làm thức ăn cho đàn cá trắm. Thằng bé ngoan lắm, luôn siêng năng và hoàn thành tốt ở bất cứ công việc gì được giao".

Năm 2011, khi đang còn là học sinh trường tiểu học Tiến Hóa, Nguyễn Huy Hoàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và được chọn vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh.

Hai năm sau, Huy Hoàng tiến thêm một bước quan trọng khi đầu quân cho Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, sau đó chuyển đến Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ để tiếp tục đào tạo.

Nhờ có dòng sông Gianh, Huy Hoàng sớm bén duyên với bơi lội và tự trang bị cho mình những yếu tố cần thiết để có thể tỏa sáng trên đường đua xanh.

Nếu sông Gianh là nền tảng, Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình, TP.HCM và Cần Thơ chính là bước đệm cho kình ngư 18 tuổi ngày một khẳng định tên tuổi, không chỉ ở Việt Nam mà cả châu lục.

Huy Hoàng bất ngờ với thành tích giành HCV của mình tại Olympic trẻ.

Cú hích tại ASIAD đến tấm HCV Olympic trẻ

Chiều 20/8, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Huy Hoàng gây ấn tượng ở đường đua xanh ASIAD 2018 khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tấm HCĐ nội dung 800 m tự do nam, đồng thời phá kỷ lục quốc gia do chính mình đang nắm giữ.

Nguyễn Huy Hoàng cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 7 phút 54 giây 32, xếp sau siêu kình ngư Sun Yang người Trung Quốc và Takeda Shogo đến từ Nhật Bản.

Sau đó đúng 4 ngày, Hoàng đã xuất sắc có được tấm HCB nội dung 1.500 m tự do nam với thành tích 15 phút 01 giây 63 và chỉ chịu thua kỷ lục gia thế giới Sun Yang. Thành tích của Hoàng giúp anh vượt qua kỷ lục quốc gia do chính mình nắm giữ tới gần 19 giây.

Điều này thậm chí gây bất ngờ cho nhiều người, bởi lẽ Huy Hoàng không được đi tập huấn nước ngoài giống như các đồng nghiệp Quý Phước, Ánh Viên, nhưng thông số thành tích của chàng trai 18 tuổi này vẫn thăng tiến đều đặn.

Trước đó, tại giải trẻ vô địch quốc gia 2018 diễn ra từ ngày 14/7 đến ngày 18/7, kình ngư người Quảng Bình phá kỷ lục quốc gia nội dung 800 m tự do với thành tích 7 phút 58 giây 07 và trở thành tay bơi đầu tiên của Việt Nam kết thúc cự ly này dưới 8 phút.

Phong độ thăng tiến tiếp tục được Hoàng thể hiện tại sân chơi Thế vận hội trẻ 2018. Kình ngư người Quảng Bình một lần nữa tạo nên những dấu mốc mới cho sự nghiệp thi đấu. Sau khi hụt huy chương một cách đáng tiếc ở nội dung 400 m tự do, Huy Hoàng đã phục hận thành công để giành tấm HCV 800 m tự do nam một cách thuyết phục.

Trong phần thi chung kết nội dung 800 m tự do nam, Hoàng vượt lên dẫn đầu sau 550 m bơi và cán đich ở vị trí số một với thời gian 7 phút 50 giây 20. Đây là thông số rất ấn tượng mà ngay cả Hoàng khi cán đích cũng có đôi chút bất ngờ.

Với thành tích tuyệt vời này, “rái cá” sông Gianh Nguyễn Huy Hoàng cũng xô đổ kỷ lục quốc gia do chính mình thiết lập tại ASIAD Indonesia 2018. Như vậy, chỉ sau gần 2 tháng, kình ngư 18 tuổi này tiếp tục rút ngắn thời gian hoàn thành đường đua của mình hơn 4 giây.

Huy Hoàng trên bục nhận huy chương.

Cơ hội thực hiện giấc mơ dự Olympic Tokyo 2020

Sau tấm HCV tại SEA Games 2017, Huy Hoàng từng chia sẻ bí quyết để có thành tích ngày hôm nay là sự tập luyện hàng ngày, nỗ lực cố gắng không ngừng để có thể vươn lên. Mơ ước của Hoàng là có thể đạt chuẩn A để đi thi Olympic. Thành tích hiện tại của tôi còn kém chuẩn A khoảng 5 giây.

Đó là thời điểm Hoàng trở thành hiện tượng của làng bơi Việt Nam khi vượt qua đàn anh Quang Nhật để giành HCV nội dung 1.500 m. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, những thông số của kình ngư này đã đạt chuẩn của Liên đoàn thế thao dưới nước thế giới (FINA).

Thành tích mới nhất của Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do (7 phút 50 giây 20) đã vượt qua chuẩn A Olympic Tokyo 2020 (7 phút 54 giây 31) dù vòng loại phải đến năm 2019 mới bắt đầu.

Trong thời gian này, kình ngư tài năng của Việt Nam sẽ có dịp để tiếp tục cải thiện thành tích của mình, qua đó tiệm cận với top giành huy chương ở Thế vận hội. Nếu đạt chuẩn A, Huy Hoàng sẽ trở thành nam VĐV đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức đến Olympic mà không phải chờ xét đến chuẩn B hay suất đặc cách, đây là điều mà Ánh Viên từng làm được.

Ở các nội dung khác, thành tích của Huy Hoàng chỉ kém chuẩn B một chút. FINA đưa ra mức chuẩn ở 2 nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do lần lượt là 3 phút 46 giây 78 và 15 phút 0 giây 99. Thời gian tốt nhất của kình ngư Quảng Bình ở 2 nội dung này được ghi nhận là 3 phút 48 giây 85 (Thế vận hội trẻ 2018) và 15 phút 01 giây 63 (ASIAD 2018).

Như vậy, Huy Hoàng nhiều khả năng sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020 với suất chính thức khi mà những thông số trước vòng loại vô cùng ấn tượng. Người hâm mộ hy vọng tài năng trẻ này sẽ tiếp tục phát huy những tố chất tuyệt vời để tạo ra thêm những bất ngờ cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-huy-hoang-tu-cau-be-lang-chai-den-nha-vo-dich-olympic-tre-post870278.html