Nguyên Khang hướng dẫn Thanh Hương 'Người phán xử' làm đèn lồng Hội An

Những ngày tháng 10 vừa qua, thời tiết ở Hội An mưa gió thường xuyên, thậm chí có những nơi bị ngập cao, Nguyên Khang và ekip đã trải qua những ngày quay hình khá vất vả cho chương trình mới: 'Gặp gỡ Đông Tây' - chương trình với những trò chơi vận động, những câu hỏi kiến thức thế giới và Việt Nam, cùng với những trò chơi nghệ thuật dân gian như: Làm đèn lồng, nặn gốm, làm cao lầu...

Chương trình với sự tham gia của những người chơi là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Nigeria... Với khả năng tiếng Anh tốt, Nguyên Khang đã kết nối những thí sinh nước ngoài để tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An - nơi từng là thương cảng sầm uất này.

Bên cạnh đó còn sự tham gia của các người đẹp: Diễn viên Thanh Hương "người phán xử", Diễn viên Hồng Trang, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Kiều Vỹ...

Những trò chơi vận động khá khó đôi khi khiến người chơi rơi vào tình huống dở khóc dở cười như: Bị lật thuyền, bị dính keo con chó không gỡ tay ra được...

Ngoài ra, để minh họa cho câu chuyện tình giữa công chúa Ngọc Hân và Vua Chăm Pa, Nguyên Khang đã mặc bộ trang phục năng gần 10kg để quay hình, MC Mai Trang hóa thân thành công chúa Ngọc Hân e ấp bên Nguyên Khang.

Kết thúc những ngày quay hình ngoài trời vất vả, Nguyên Khang đã bị cảm nắng, da cháy đen, tuy nhiên anh cho biết rất vui vì được biết thêm nhiều điều thú vị, nhất là cách làm món Cao Lầu - món ăn rất đặc trưng của Hội An.

Ngân An

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/nguyen-khang-huong-dan-thanh-huong-nguoi-phan-xu-lam-den-long-hoi-an-108006