Nguyễn Long Giang và niềm đau đáu với đề tài dân tộc miền núi

Nguyễn Long Giang sinh năm 1973, hội viên Hội VHNT Quảng Ninh, Phó Ban Nhiếp ảnh, Hội VHNT TX Quảng Yên. Mặc dù sinh sống và chủ yếu sáng tác tại TX Quảng Yên nhưng Nguyễn Long Giang rất quan tâm đến đề tài dân tộc miền núi. Anh thường xuyên có những chuyến thực tế sáng tác tại các huyện miền Đông của Quảng Ninh.

Nhiều tác phẩm của anh ra đời sau những chuyến đi này đã đoạt giải cao tại các cuộc thi, các triển lãm ảnh. Trong đó, tác phẩm "Cú sút trái phá" của Nguyễn Long Giang đã lọt vào Triển lãm ảnh quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019; tác phẩm "Bên hiên nhà em" lọt vào triển lãm ảnh "Mái ấm gia đình Việt" lần thứ nhất năm 2019. Tác phẩm "Hoa đêm" của anh đoạt giải Nhì loại hình Ảnh báo chí tại Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh 2019...

Nhìn chung, ảnh nghệ thuật của Nguyễn Long Giang có bố cục chặt chẽ, giàu chuyển động, màu sắc tươi tắn, nhiều chi tiết sôi động của cuộc sống đương đại. Ảnh của anh mạnh về mảng đề tài chân dung con người trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, không ít tác phẩm của anh giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan sát, phát hiện tinh tế và ấm áp tình người.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Long Giang.

Dưới đây là một số tác phẩm về đề tài dân tộc miền núi của Nguyễn Long Giang:

Ngày mùa trên bản Dao.

Tác phẩm "Trên sân nhà em". 2 tác phẩm "Ngày mùa trên bản Dao" và "Trên sân nhà em" đã lọt vào Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020.

Em bé Sán Chỉ.

Bản sắc và hiện đại.

Niềm vui đi hội.

Tranh bóng.

Người Dao Lô Giang ở Ba Chẽ.

Người Tày đi hội.

Bếp của người Dao Thanh Phán.

Tôi yêu mùa vàng Bình Liêu.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202104/nguyen-long-giang-va-niem-dau-dau-voi-de-tai-dan-toc-mien-nui-2529761/