Nguyên mẫu Tiểu Long Nữ đời thật của nhà văn Kim Dung là ai?

Minh tinh Hạ Mộng không chỉ là người trong mộng của nhà văn Kim Dung mà còn được ông lấy làm hình mẫu cho nhân vật Tiểu Long Nữ.

Nguyên mẫu Tiểu Long Nữ của nhà văn Kim Dung chính là nữ diễn viên nổi tiếng những năm 50 Hạ Mộng.

Nguyên mẫu Tiểu Long Nữ của nhà văn Kim Dung chính là nữ diễn viên nổi tiếng những năm 50 Hạ Mộng.

Hạ Mộng sinh năm 1933, mất năm 2016. Sinh thời, bà là người trong mộng của nhà văn Kim Dung.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hạ Mộng được mệnh danh "Tây Thi của Hong Kong" hay "Audrey Hepburn của châu Á".

Nữ diễn viên gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi diễn xuất.

Hạ Mộng đóng phim hiện đại, cổ trang, hát kinh kịch. Ở lĩnh vực nào, bà cũng gây ấn tượng.

Hình ảnh "Audrey Hepburn của châu Á" trong lần hiếm hoi đóng vai phản diện.

Năm 21 tuổi, Hạ Mộng lên xe hoa với thương gia yêu nghệ thuật - Lâm Bảo Thành.

Năm 1967, nữ diễn viên quyết định ở ẩn sau 17 năm tham gia nghệ thuật.

Nhà văn Kim Dung si mê Hạ Mộng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, lúc đó, cả hai đều đã có gia đình.

Hạ Mộng đã từ chối tình cảm của nhà văn Kim Dung.

Coi Hạ Mộng mãi là người trong mộng, nhà văn Kim Dung lấy bà làm hình mẫu cho các nhân vật của mình trong các cuốn tiểu thuyết như Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung.

Sau khi ở ẩn, nguyên mẫu Tiểu Long Nữ của nhà văn Kim Dung ít khi lộ diện trước công chúng.

Hình ảnh nhà văn Kim Dung bên Hạ Mộng sau khi ông chuyển sang làm đạo diễn để mời bà đóng phim.

Năm 2016, nữ minh tinh một thời của Hong Kong qua đời. Ngày 30/10 vừa qua, nhà văn Kim Dung cũng từ biệt cõi trần.

Xem clip “Nhà văn Kim Dung qua đời ở tuổi 94”. Nguồn VTC

Thu Cúc (Ảnh: Sina, Tân Hoa Xã)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/nguyen-mau-tieu-long-nu-doi-that-cua-nha-van-kim-dung-la-ai-1137994.html