'Nguyễn Minh và Phố'

Chiều 21/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm 'Nguyễn Minh và Phố'.

Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm, trong đó có 29 tác phẩm là tranh vẽ với chất liệu là acrylic và sơn dầu, 6 tác phẩm điêu khắc với chất liệu sắt hàn và compsite. Đây là những tác phẩm được họa sĩ trẻ Nguyễn Minh ấp ủ và bắt tay thực hiện từ năm 2013. Khi ấy, anh đang là học viên năm cuối của lớp cao học Trường Mĩ thuật Việt Nam, được họa sĩ Trần Huy Oánh hướng dẫn bài tốt nghiệp.

Chia sẻ về các tác phẩm của Nguyễn Minh, họa sĩ Lương Xuân Đoàn- Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Muôn thuở, làng vẫn lành sạch trong phố, để phố vẫn nguyên vẹn nét đẹp xưa cùng ký ức. Bỏ mặc những cơn lốc nghiệt ngã, chóng mặt và dửng dưng của thời kỳ đô thị hóa, những lý giải khẽ khàng, khúc chiết trong cấu trúc giữa đôi bờ ý niệm và khát thực của Nguyễn Minh trong từng tác phẩm cứ vô hạn, vô hồi mà không làm cho ta khó nghĩ trước không gian đẹp đẽ đã hóa thạch tự bao giờ của quá khứ…

Triển lãm mở cửa đến ngày 25/9.

T.H.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/nguyen-minh-va-pho-tintuc417778