Nguyên nhân 25 học viên trốn trại cai nghiện ở Cà Mau

Tại cơ sở không có thuốc đặc trị mà phải liên kết với đơn vị khác nên việc điều trị chưa kịp thời. Đồng thời, một số học viên phải thực hiện cai nghiện trong thời gian dài nên nhớ nhà, dẫn đến việc rủ nhau bỏ trốn.

Liên quan đến việc 25 học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau, ở ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) trốn trại vào chiều 15/9, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Cà Mau cho biết đã xác định được nguyên nhân và hiện đang cùng các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Theo báo Dân Việt, trưa nay (18/9), sau khi lắng nghe giải trình và tâm tư của các học viên bỏ trốn, bà Trương Linh Phượng, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh thông tin, trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau có một số học viên có HIV nhưng tại cơ sở không có thuốc đặc trị mà phải liên kết với đơn vị khác nên việc điều trị chưa kịp thời. Đồng thời, một số học viên phải thực hiện cai nghiện trong thời gian dài nên nhớ nhà, dẫn đến việc bỏ trốn.

Cũng theo bà Phượng, ngoài ra, nguyên nhân còn do nhân lực của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau không đảm bảo. Cán bộ trong trại chỉ có 37 người nhưng phải quản lý 394 học viên nên không đủ nhân lực để xử lý tình huống, dẫn đến các học viên trốn ra ngoài.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau. Ảnh: CTV

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Phạm Hoàng Sa, Giám đốc phụ trách Trung tâm lao động xã hội Cà Mau nói: "Vẫn còn 6 học viên bỏ trốn chưa tìm thấy, đang liên lạc với chính quyền địa phương và gia đình để họ trở lại trại".

Như đã thông tin, trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/9, sau khi cán bộ Cơ sở cai nghiện mở phòng cho học viên Khu A theo thường lệ để sinh hoạt thì có 25 học viên đã tháo chạy ra cổng phía sau, bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm các học viên này.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguyen-nhan-25-hoc-vien-tron-trai-cai-nghien-o-ca-mau-255140.htm