Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy làm 8 người chết tại quận 11

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết tại quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh) vào tối 7-5, cơ quan chức năng đã có thông tin bước đầu về nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy làm 8 người tử vong xảy ra chiều tối 7-5. Ảnh: PCCC

Sáng 8-5, qua công tác lấy lời khai ban đầu, anh T.T - em trai của chủ căn nhà (đã mất trong vụ cháy) cho biết, trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu xong đã vô ý làm đổ xuống sàn nhà, gây cháy lan ra bếp lửa đang nấu sáp nến cách đó khoảng 1m, gây cháy lớn cả ngôi nhà.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ với 18 xe chữa cháy đến hiện trường chữa cháy.

Đến 18h12 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân khác. Vụ cháy đã làm 8 người kẹt lại bên trong và chết vì ngạt khói, trong đó, 4 người ở tầng trệt, 4 người ở lầu 1.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998651/nguyen-nhan-ban-dau-cua-vu-chay-lam-8-nguoi-chet-tai-quan-11