Nguyên nhân ban đầu vụ 4 người bị điện giật tử vong tại Hà Tĩnh

Thời điểm thi công cột điện viễn thông cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, đơn vị này không thông báo với ngành điện lực để phối hợp cắt điện.

Liên quan đến vụ việc 4 người bị điện giật tử vong xảy ra vào chiều nay (ngày 26/10, ông Phan Văn Anh, trưởng phòng Thanh tra An toàn lao động công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, 4 nạn nhân tử vong khi đang thi công cột điện viễn thông để kéo cáp quang cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ việc

Tuy nhiên, đơn vị khi thi công không thông báo cho ngành điện để phối hợp cắt điện, vi phạm khoảng cách an toàn khi thi công nên xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Như tin đã đưa, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi 4 người gồm anh Phạm Văn Lành, Phạm Văn Tình (em trai anh Lành), Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Trọng Ngoãn (cùng ngụ tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) đang thi công công trình dựng cột viễn thông giữa cánh đồng lúa giáp ranh giữa 2 xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ dòng điện trung thế 35KW chạy phía trên bất ngờ phóng xuống khiến 4 người bị điện giật tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nhã Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguyen-nhan-ban-dau-vu-4-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-tai-ha-tinh-20181027100825431.htm