Nguyên nhân cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù được miễn hình phạt

HĐXX đã xem xét vụ án dưới góc độ đạo đức gia đình để hòa giải, động viên, phân tích cho bị cáo Đinh Công Mách, các thành viên trong gia đình bị cáo.

Vụ bị cáo Đinh Công Mách (SN 1933, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) dùng dao tấn công làm con trai, con dâu và bạn trai của con gái bị trọng thương gây xôn xao dư luận ở TP.Cần Thơ cuối cùng cũng đã có phán quyết hợp tình, đúng luật.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm của TAND TP.Cần Thơ đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, miễn hình phạt cho bị cáo Đinh Công Mách.

Bị cáo Đinh Công Mách. (Ảnh PLO)

Báo Người lao động lý giải, do tỉ lệ thương tật dưới 11% nên vụ án này được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi HĐXX và các luật sư bào chữa cho bị cáo động viên, phân tích hợp tình hợp lý nên 3 bị hại đồng ý rút toàn bộ yêu cầu. Vì thế, HĐXX quyết định cái kết có hậu nêu trên.

Tờ Pháp luật TP.HCM tường thuật lại diễn biến phiên tòa, sau khi đồng ý rút đơn yêu cầu, con trai của ông Mách nói lý do khiến ông và 2 bị hại còn lại nhất quyết theo đuổi vụ án là vì kể từ khi sự việc xảy ra đến nay, ông Mách chưa một lần nói câu "ba đã sai rồi".

Tòa phân tích cho người con về tâm lý, sĩ diện của người già. Vị thẩm phán nói: “Tôi nói cho anh nghe, mình đặt trường hợp mình khi mình rầy con cũng có khi mình rầy sai nhưng mình cũng không nói với con: Ba mẹ sai rồi con ơi!

Do đó, các anh chị cũng phải nhìn nhận lại vấn đề, các anh chị phải có sự suy nghĩ lại cho đoạn sau nữa. Người này có sai cũng là cha mẹ, có thể thể tất cho nhau? Mai kia mốt nọ cũng còn có thể quay lại với nhau…”.

Theo hồ sơ vụ việc, vì có mâu thuẫn tranh chấp đất với vợ chồng con trai là anh H. và con gái út nên ngày 28/11/2016, khi con gái thuê người đến xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp thì ông Mách ra ngăn cản, dẫn đến cự cãi nhau.

Lúc này vợ chồng người con trai đã mời công an phường đến giải quyết. Trong khi lực lượng chức năng đang giải quyết thì bị cáo đã dùng dao tấn công gây thương tích 3% cho bạn trai của cô con gái út và con trai 8%, còn con dâu chỉ 1%.

Vụ án được khởi tố theo yêu cầu của những người con với tư cách là người bị hại. Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Bình Thủy tuyên bị cáo Mách 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường số tiền 7 triệu đồng cho các nạn nhân.

V.Hương (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-cu-ong-84-tuoi-bi-con-ruot-doi-bo-tu-duoc-mien-hinh-phat-a346058.html