Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khiến 4 người nguy kịch ở Đắk Lắk

Trong lúc anh Tường và Quang quấn mìn để ra suối đánh cá thì quả mìn bất ngờ phát nổ khiến 4 người bị thương nặng.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã có kết luận về nguyên nhân vụ nổ khiến 4 người bị thương ở thôn 3, xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường xảy ra vụ nổ

Hiện trường xảy ra vụ nổ

Theo điều tra ban đầu, vào trưa 22/2, tại nhà anh Tô Mạnh Tường (23 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ya T’mốt) đã xảy vụ nổ lớn khiến 4 người bị thương. Nhận được tin báo, Công an huyện Ea Súp phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 11h30, ngày 22/2, anh Vi Văn Quang (16 tuổi, ngụ cùng xã) đến nhà anh Tường chơi. Tại đây, anh Tường rủ Quang cùng quấn thuốc nổ để ra suối ném mìn, đánh cá.

Trong lúc đang quấn thì quả mìn bất ngờ phát nổ khiến anh Quang cụt đến cẳng tay trái, dập nát bàn tay phải, cùng nhiều thương tích trên cơ thể; anh Tường bị dập nát 2 bàn tay cùng nhiều thương tích trên cơ thể; chị Bùi Thị Phúc (23 tuổi, vợ anh Tường) và chị Tô Thị Hằng (35 tuổi, chị gái anh Tường) bị một số vết thương trên người.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ của các nạn nhân.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-dan-den-vu-no-khien-4-nguoi-nguy-kich-o-dak-lak-a423573.html